Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu gây ùn tắc cục bộ

Chiều 5/11, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ kèm theo gió lốc, sấm chớp khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập, các phương tiện đi lại khó khăn.
Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu gây ùn tắc cục bộ ảnh 1Một đoạn đường tại quận Tân Bình bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Chiều 5/11, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ kèm theo gió lốc, sấm chớp khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập, các phương tiện đi lại khó khăn.

Tại một số tuyến đường do lượng mưa lớn, nước thoát không kịp nên đã ngập sâu trong nước từ 30 - 50cm, đặc biệt là tuyến đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) nước ngập cả bánh xe, khiến hàng trăm phương tiện chết máy phải xuống đẩy, dắt bộ.

Cùng cảnh ngộ, nhiều tuyến đường như Tân Hóa (quận Bình Tân), đường Tô Hiệu (quận Tân Phú), đường An Dương Vương (quận 6), Phạm Văn Đồng (Gò Vấp)… bị ngập sâu trong nước, gây khó khăn cho việc tham giao thông của người dân.

Ở khu vực trung tâm, do mưa trùng với giờ tan tầm, học sinh tan trường nên nhiều tuyến đường cũng đã bị ùn tắc cục bộ.

Mặt khác, do cơn mưa có kèm gió lốc mạnh nên đã làm cho nhiều cây xanh đường Bến Bình Đông, Võ Văn Kiệt (Quận 8) bị gẫy đổ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết trong đêm và ngày 6/11 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục