Mưa lớn tiếp tục duy trì, nguy cơ lũ quét đặc biệt cao ở Hà Giang

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao có khả năng xảy ra ở các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần của tỉnh Hà Giang.
Mưa lớn tiếp tục duy trì, nguy cơ lũ quét đặc biệt cao ở Hà Giang ảnh 1Mưa lớn đã ảnh hưởng đến việc thi công xây dựng công trình kè dọc bờ sông Lô ở thành phố Hà Giang. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 15 giờ 30 phút ngày 24/8, mây đối lưu gây mưa đang tiếp tục duy trì trên khu vực tỉnh Hà Giang.

Lượng mưa đo được trong 3 giờ qua (từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 24/8) ở một số nơi như: Tân Tiến 35mm; Thông Nguyên 35mm; Đường Âm 30mm; Bắc Mê 26mm.

Trong 6 giờ tới, khu vực Hà Giang tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa dao động trong khoảng từ 20-50mm.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao có khả năng xảy ra ở các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần của tỉnh Hà Giang.

[Mưa lớn ở Hà Giang: 1 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái]

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp và dịch chuyển về phía Tây, từ chiều 24/8 đến sáng 25/8 ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50-100 mm, một số nơi ở Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu có nơi mưa 100-150 mm. Các tỉnh vùng núi phía Bắc trong chiều và đêm 24/8 tiếp tục có mưa lớn.

Ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị có khả năng xảy ra tại nhiều nơi như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Phía Tây và Đông Bắc Bộ, chiều tối 24/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Nghệ An đêm 24/8 có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, vào chiều tối 24/8 có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Khu vực Hà Nội, đêm gió nhẹ. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục