Mưa lũ chia cắt nhiều địa phương của Quảng Ngãi và Bình Định

Tại Quảng Ngãi, vùng rốn lũ Nghĩa Hành ngập sâu trong nước lũ, nhiều tuyến đường bị ngập lụt, trong khi tại Bình Định, một số đường giao thông liên xã, liên huyện cũng chìm sâu trong nước lũ.
Mưa lũ chia cắt nhiều địa phương của Quảng Ngãi và Bình Định ảnh 1Tuyến đường nối xã Vinh Kim đi Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định bị nước lũ cuốn trôi một đoạn dài, giao thông bị chia cắt. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Sau đợt mưa lớn ngày 5/12, nhiều xã của vùng rốn lũ Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu trong nước lũ; thống kê ban đầu, tại huyện có 825 nhà bị ngập.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm khoảng 9 giờ 30 phút ngày 6/12, khu vực cầu kênh N8 qua địa bàn xã Hành Thuận bị chia cắt, đỉnh lũ cao hơn 1m. Chính quyền xã đã phân công lực lượng dân quân tự vệ ứng trực, không cho người và phương tiện qua lại.

Chị Phan Thị Tuyển, chủ cửa hàng tạp hóa gần khu vực cầu kênh N8 cho hay, lũ lớn đột ngột vào lúc 2 giờ sáng nên gia đình không dọn dẹp đồ đạc kịp, phải chất tạm lên xe ba gác.

Còn tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, nước ngập lênh láng, người dân phải di chuyển gia súc đến nơi cao ráo để tránh trú. Toàn bộ trường học trên địa bàn huyện đã cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn.

Ông Đàm Bàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nghĩa Hành cho biết để chủ động ứng phó mưa lũ, Trưởng ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nghĩa Hành đã có công văn chỉ đạo các xã về phòng, chống thiên tai; duy trì phương châm 4 tại chỗ, trực 24/24 giờ; chỉ đạo các tổ dân quân tự vệ, các đội xung kích các xã tiến hành chốt chặn tại các điểm xung yếu, ngập sâu, nước chảy xiết.

Các xã thông tin rộng rãi trên hệ thống loa đài về diễn biến của mưa lũ để người dân biết và có hướng đối phó hiệu quả. Đối với những vùng bị cô lập, huyện chỉ đạo lực lượng đến hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Tại huyện Nghĩa Hành, hiện nước trên hệ thống sông Phước Giang lên rất nhanh, trên mức báo động 3 0,4m; 11 thôn thuộc các xã Hành Dũng, Hành Nhân, thị trấn chợ Chùa, Hành Thuận, Hành Minh, Hành Đức bị ngập; 4 tuyến đường bị chia cắt.

Mưa lũ còn làm sập hoàn toàn ngôi nhà của bà Hồ Thị Xuân trú thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành…

Tại Bình Định, nhiều địa phương đã bị ngập một số tuyến đường giao thông liên xã, liên huyện; đường ĐT 629, đường ĐT 640 bị ngập nước, chia cắt nhiều đoạn.

Đường từ thị trấn An Lão đi An Trung, An Toàn của huyện An Lão nước ngập cầu tràn Bến Nhơn gây chia cắt không đi lại được.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ, chỉ đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các cấp tập trung triển khai ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, an toàn hồ chứa, chống ngập úng cho cây trồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo điều tiết hồ chứa nước theo quy trình vận hành liên hồ, điều chỉnh lịch gieo sạ vụ đông xuân.

Ủy ban nhân dân các địa phương triển khai thông thoáng dòng chảy, chống ngập úng cho lúa đông xuân mới gieo sạ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các địa phương đang triển khai các hoạt động cứu trợ người dân vùng lũ.

Mực nước hồ Định Bình lúc 10 giờ ngày 6/12 ở cao trình 91,30m; lưu lượng đến 780m3/s, qua tràn 780m3/s. Đập dâng Văn Phong đã mở các cửa van để điều tiết nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ. Lưu lượng qua tuyến đập Văn Phong 1.087m3/s.

Trên sông An Lão tại An Hòa, mực nước lúc 10 giờ ngày 6/12 là 21,82m, dưới báo động 1 là 0,18m, tại Bồng Sơn 6,01m, trên báo động 1 là 0,01m; trên sông Kôn tại Vĩnh Sơn 71,52 m, trên báo động 1 là 0,52m, tại Bình Nghi 16,44m, dưới báo động 2 là 0,06m, tại Thạnh Hòa 7,47m trên báo động 2 là 0,47m; mực nước trên sông Hà Thanh đều dưới báo động 1.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, khu vực tỉnh Bình Định chiều và đêm 6/12 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Mực nước trên các sông tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2; riêng hạ lưu sông Kôn ở mức báo động 2 đến báo động 3./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục