Mưa lũ gây nhiều thiệt hại và sạt lở đường ở Quảng Trị, Quảng Nam

Mưa lũ khiến nhiều nhà dân và diện tích hoa màu ở Quảng Trị bị thiệt hại, gây sạt lở đường giao thông ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại và sạt lở đường ở Quảng Trị, Quảng Nam ảnh 1Phương tiên đi lại, sinh hoạt của người dân vùng mưa lũ là chiếc bè được ghép bằng những cây chuối. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Mặc dù thời tiết hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giảm mưa, nhưng lượng nước trên thượng nguồn các sông đổ về sông Hiếu đi qua các huyện Cam Lộ, Gio Linh và thành phố Đông Hà dâng cao trên báo động 3.

Mưa lũ đã gây ngập lụt nhiều nhà dân, gây hư hại nhiều tài sản và ngập úng nhiều diện tích hoa màu; một số trường phải cho học sinh nghỉ học.

Đặc biệt, tại huyện Cam Lộ, do nước tràn về quá nhanh, người dân không kịp trở tay, nhiều tài sản đã bị lũ nhấn chìm. Theo báo cáo nhanh của huyện Cam Lộ, mưa lũ đã làm 1 người mất tích ( Hoàng Hữu Thành thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu), 1 người bị thương ( Hoàng Thị Thu thôn Vĩnh Đại, xã Cam Hiếu đang điều trị tại bệnh viện Cam Lộ) trong khi di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn bị nước lũ cuốn trôi.

Đồng thời, hơn 2.000 nhà dân bị ngập lụt từ 1-3 mét; trâu, bò bị chết, cuốn trôi 10 con; lợn bị chết, cuốn trôi 170 con; gia cầm bị chết, cuốn trôi 3.000 con. Hơn 30ha mặt nước nuôi cá bị trôi; sắn, hoa màu bị ngập úng, hư hại trên 200ha.

Đường giao thông bị ngập, sạt lở hơn 50km; 5 công trình thuỷ lợi bị sạt lở, hư hỏng. Trong đó, tràn đập Khe Măng và Khe Đá xã Cam Nghĩa bị hư hỏng nặng.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng nông nghiệp, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Cam Lộ cho biết ngay trong sáng 1/11 khi lũ tràn về, chính quyền địa phương huyện Cam Lộ đã phối hợp với các cơ quan chức năng huy động gần 500 cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng quân đội, công an, biên phòng, dân quân và 8 ca nô phục vụ ứng cứu di dời hơn 500 người dân đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, huyện cũng bố trí 4 xe chữa cháy; 2 xe cứu hộ và 5 xe phân luồng giao thông; 4 ôtô để giúp dân ứng phó với mưa lũ.

Trên địa bàn huyện Cam Lộ có 5 công trình đập thủy lợi lớn gồm Trúc Kinh, Nghĩa Hy, Hiếu Nam, Đá Mài và Tân Kim. Trong đó, hiện nay 2 đập Đá Mài và Tân Kim đã đạt cao trình đang được xả nhẹ để đảm bảo công trình trong những ngày mưa tiếp theo. Còn 3 công trình hồ đập trên đã đạt 60% dung tích nước.

Còn tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn trong mấy ngày qua trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là ở hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My vào chiều 1/11 đã gây sạt lở nặng, khiến giao thông nhiều nơi bị gián đoạn cục bộ.

Tại Km70 trên tuyến Quốc lộ 40B thuộc địa phận xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, nối tỉnh Quảng Nam với các tỉnh khu vực Tây Nguyên, mưa lớn khiến hơn 5.000 mét khối đất đá phía taluy dương sạt lở tràn xuống nền đường, gây ách tắc giao thông. Mưa lớn cũng khiến cống bản tại Km 84 Quốc lộ 40B bị sập, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Nước lũ dâng cao gây ngập sâu ngầm Sông Trường thuộc địa phận xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 40B, đoạn từ Km 70-Km 84 bị đình trệ hoàn toàn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Nhân đã kịp thời chỉ đạo Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam điều động hàng chục phương tiện các loại và hàng trăm công nhân đến hiện trường để san ủi lượng đất đá bị sạt lở, khơi thông cống rãnh, đảm bảo giao thông thông suốt.

Tuy nhiên do mưa lớn, ngầm Sông Trường bị ngập sâu nên công tác khắc phục hậu quả chưa triển khai được. Tại các điểm sạt lở trên Quốc lộ 40B, Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam và chính quyền địa phương bố trí lực lượng trực canh không cho người và phương tiện qua lại để phòng ngừa rủi ro.

Ở những vị trí sạt lở nhẹ hơn, công ty cắm các biển báo, rào chắn để phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra cho người và phương tiện tham gia giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục