Mưa lũ gây thiệt hại, chia cắt giao thông ở nhiều địa phương

Nước lũ làm xói lở mố cầu Ngô La ở Bình Định, phá hủy nhiều đoạn đường ray xe lửa ở Quảng Ngãi, Quảng Nam; nhiều tuyến đường cao tốc bị đất đá sạt lở xuống đường khiến phương tiện không thể di chuyển.
Mặt cầu Ngô La bị sập một đoạn. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
Mặt cầu Ngô La bị sập một đoạn. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Mưa lớn trong những ngày qua khiến mực nước lũ trên các con sông ở miền Trung dâng cao gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường và gây ngập lụt nhiều địa phương trũng thấp ở hạ lưu.

Bình Định: Nước lũ làm xói lở mố cầu Ngô La đoạn qua quốc lộ 19C

Mưa lớn từ chiều 23/10 đến sáng 24/10 khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhiều đã làm hỏng mố cầu Ngô La, thuộc km13+100 trên quốc lộ 19C, đoạn qua xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) khiến giao thông ách tắc.

Vào khoảng 9 giờ sáng 24/10, mố cầu Ngô La bất ngờ bị sạt lở, mặt cầu bị sập một đoạn sát chân cầu, nhiều lớp đất đá bị nước cuốn trôi.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Vân Canh đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phong tỏa hai bên cầu, không cho phương tiện qua lại.

Hàng chục phương tiện vận tải từ huyện Vân Canh và một số tỉnh Tây Nguyên về Quy Nhơn đành phải chờ đến khi thông tuyến.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, ngành chức năng tỉnh Bình Định đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm hướng khắc phục.

Theo ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định, nguyên nhân ban đầu dẫn đến hỏng mố cầu là do mưa lớn, nước lũ đổ về gây xói lở đất đá.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, khẩn trương tập trung vật tư, đá để khắc phục ngay, đảm bảo giao thông thông suốt. Trước mắt là xử lý đổ đá tạm thời, đảm bảo thông một làn xe trong thời gian sớm nhất.

Hiện nay, mực nước ở các sông, suối tại Bình Định đang tiếp tục dâng cao do mưa lớn, nguy cơ xảy ra sạt lở và lũ quét tại khu vực miền núi là rất cao.

Trong khi đó, tại thành phố Quy Nhơn, mưa lớn từ đêm qua cũng đã gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường trong nội thị. Đặc biệt, quốc lộ 1A đoạn qua khu vực 5, phường Trần Quang Diệu bị ngập sâu một bên đường khiến cho việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Quảng Ngãi: Mưa lũ làm hư hỏng đường ray xe lửa ở Bình Sơn 

Mưa lũ trong mấy ngày qua đã cuốn trôi 30m đường ray xe lửa nằm ở khu vực giữa thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên và thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Tại hiện trường, toàn bộ nền đất, đá bị cuốn trôi hoàn toàn, chỉ còn lại bộ khung đường ray bằng sắt. Bên cạnh đó, một số điểm dọc tuyến đường sắt đoạn qua Bình Sơn cũng bị nước lũ gây xói lở, hở hàm ếch sâu vào bên trong.

Mưa lũ gây thiệt hại, chia cắt giao thông ở nhiều địa phương ảnh 1Mưa lũ làm hư hỏng 30m đường ray ở Bình Sơn (Quảng Ngãi). (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Theo người dân địa phương, vào khoảng 19 giờ ngày 23/10, nước lũ từ bên phía Đông đường ray chảy tràn qua đường sắt, gây xói lở. Sau đó bứt cả một đoạn đường sắt, nước chảy mạnh.

Hiện, hàng chục cán bộ và nhân viên của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng đã đưa thiết bị, phương tiện, rọ sắt… tập kết đến hiện trường để khắc phục đoạn nền đường sắt bị lũ cuốn trôi để tàu lửa có thể lưu thông trong thời gian sớm nhất.

Ngày 24/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, khoảng 4 giờ 20 phút ngày 24/10, người dân thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh phát hiện 3 ngư dân gồm N.T (1996); N.T.N (2007) và B.Đ.S (2007) (đều ở xóm Mỹ An, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh) bị nước cuốn trôi khi ra bờ biển.

Vào lúc này 3 ngư dân trên đang ra biển để kiểm tra tàu nhưng do nước lớn, chảy xiết nên bị cuốn trôi. 3 ngư dân trên là thuyền viên của một tàu câu mực đang neo đậu tại vùng cửa biển Sa Cần.

Người dân đã báo với chính quyền địa phương để tìm kiếm. 

Hiện cơ quan chức năng phối hợp với đồn Biên phòng Bình Thạnh và bà con ngư dân tiếp tục nổ lực tìm kiếm 3 ngư dân trên.

Huy động Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại các tuyến đường bị chia cắt

Hiện, Lực lượng Cảnh sát giao thông tại nhiều tỉnh miền Trung hiện đang tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông và khắc phục sự cố, giải tỏa giao thông.

Mưa to kéo dài làm các hồ thủy điện ở phía thượng nguồn của tỉnh Quảng Nam đang đầy nước, phải điều tiết xuống hạ du.

Mưa lũ gây thiệt hại, chia cắt giao thông ở nhiều địa phương ảnh 2Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Việc điều tiết nước để xả lũ, đã gây ngập nhiều điểm trên đường sắt khu vực miền Trung, trong đó Khu gian Trị Bình-Núi Thành (Quảng Nam) nước cuốn trôi nền đường sắt, hàng loạt chuyến tàu phải dừng chờ tại các ga, đường bộ cũng ngập nên không chuyển tải khách được.

Trước tình hình đó, Đội tuần tra kiểm soát đường sắt số 3 (Đội 3), Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông đã cử tổ công tác cùng Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam huy động 80 công nhân viên tham gia khắc phục sửa đường xuyên đêm, nhưng đến giờ chưa khắc phục xong.

Hiện, Đội 3 vẫn đang tiếp tục phân luồng, điều tiết giao thông, chỉ đạo các công tác khác tại hiện trường.

Trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, tại km76+700 đoạn qua huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi bị sạt lở, đất trên núi sạt xuống đường khiến phương tiện không di chuyển được.

Hiện mưa lớn, nguy cơ tiếp tục sạt lở cao. Các xe kẹt lại trên cao tốc khoảng 100m.

Ngay sau khi xảy ra mưa lớn, sạt lở, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Đội 5), Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khắc phục sự cố và đã lên phương án giải quyết.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn phương tiện đi ra xuống trạm thu phí Chu Lai (km 82) và lên lại cao tốc tại km 64.

Các phương tiện không thể di chuyển thì sẽ cho quay đầu lại và ra tại km 82 (xe nhỏ quay luôn chiều đường ra, xe lớn quay tại điểm mở).

Cùng với đó, Đội 5 đã yêu cầu Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) điều xe xúc, ủi để giải tỏa, khắc phục sự cố trên cao tốc.

Còn trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam, một số điểm bị ngập sâu gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển, Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Nam đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện lên cao tốc để tiếp tục lưu thông.

Hiện, Cục Cảnh sát giao thông đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục và Cảnh sát giao thông địa phương chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời và bố trí lực lượng điều tiết hướng dẫn từ lúc có dấu hiệu nguy cơ sạt lở, đến lúc sạt lở thì phân luồng ngay, không để ách tắc dài trên các tuyến đường.

Tiếp tục phối hợp với đơn vị có liên quan trên tuyến khẩn trương khắc phục, giải phóng hiện trường sớm để các tuyến đường có thể hoạt động bình thường trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục