Mưa ở Bắc Bộ đang có xu hướng giảm dần, nhiệt độ tăng nhẹ

Trong ngày và đêm nay đới gió Đông vẫn tiếp tục chi phối thời tiết khu vực miền Bắc, trời nhiều mây và mưa dông chủ yếu tập trung vào đêm và sáng sớm.
Mưa ở Bắc Bộ đang có xu hướng giảm dần, nhiệt độ tăng nhẹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Dưới sự chi phối của dải hội tụ nhiệt đới, nên các tỉnh ven biển miền Trung trong ngày và đêm hôm nay (24/8) vẫn còn tình trạng nhiều mây có mưa rào và dông dải rác, cùng với mưa và tình trạng nhiều mây nên nhiệt độ không cao phổ biến trong ngày từ 30-33 độ C.

Các tỉnh phía Nam do gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động chi phối thời tiết khu vực này, cả Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông

Trong ngày và đêm nay đới gió Đông vẫn tiếp tục chi phối thời tiết khu vực miền Bắc, trời nhiều mây và mưa dông chủ yếu tập trung vào đêm và sáng sớm, sau đó dải hội tụ có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, đới gió Đông không còn hoạt động mạnh nữa nên mưa ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, nhưng vẫn diễn ra rải rác, nhiệt độ trong những ngày tới tăng nhẹ từ 31-34 độ C.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới và vùng áp thấp tiếp tục gây thời tiết nguy hiểm cho khu vực Giữa và Nam Biển Đông, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sóng lớn, mưa dông kèm gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2.0-3.0 mét. Biển động.

Dự báo cho các vùng ngày 24/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78-98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực các tỉnh Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Mưa ở Bắc Bộ đang có xu hướng giảm dần, nhiệt độ tăng nhẹ ảnh 2
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục