Mua thiết bị quân sự ở Mỹ bán cho Trung Quốc, người bán bị gài bẫy?

Bị cáo William Ali đã sắp xếp vụ mua các thiết bị trên từ một đặc vụ tay trong thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ tại một khách sạn ở thành phố Seattle, nơi ông ta bị bắt vào tháng 4/2016.
Mua thiết bị quân sự ở Mỹ bán cho Trung Quốc, người bán bị gài bẫy? ảnh 1Ông William Ali. (Nguồn: fijisun)

Theo AP, ngày 13/12, Mỹ đã mở phiên tòa xét xử William Ali - công dân Fiji - người tìm cách mua ở Mỹ và bán cho Trung Quốc 2 thiết bị được thiết kế cho những ứng dụng không gian, quân sự và tên lửa.

Luật sư đại diện phía Mỹ, Thomas Woods cho biết căn cứ theo Đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí, hai thiết bị trên được xếp vào danh mục "hàng hóa quốc phòng" vì vậy không thể được xuất khẩu ra khỏi Mỹ mà không có giấy phép của Bộ Ngoại giao nước này. 

Luật sư Thomas Woods khẳng định bị cáo William Ali đã sắp xếp vụ mua các thiết bị trên từ một đặc vụ tay trong thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ tại một khách sạn ở thành phố Seattle, nơi ông ta bị bắt vào tháng 4/2016. Vụ việc đã diễn ra bất chấp những cảnh báo rằng việc mua lại các gia tốc kế và con quay hồi chuyển của Mỹ để bán cho Trung Quốc là vi phạm luật pháp liên bang.

Trong khi đó, luật sư bào chữa cho ông Ali, John Crowley cho rằng thân chủ của mình bị gài bẫy trước sự sự xúi giục phạm tội của đặc vụ liên bang. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài 2-3 ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục