Mưa to ở Pakistan làm ít nhất 32 người thiệt mạng

Mưa to gây lụt trong 24 giờ qua ở các khu vực Tây Bắc, Đông và Bắc Pakistan đã làm ít nhất 32 người thiệt mạng và 1 số người bị thương.
Truyền hình Pakistan ngày 23/8 cho biết, mưa to gây lụt trong 24 giờ qua ở các khu vực Tây Bắc, Đông và Bắc Pakistan đã làm ít nhất 32 người thiệt mạng và một số người bị thương.

Tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở Tây Bắc Pakistan bị thiệt hại nặng nề nhất, lượng mưa lên tới 140mm, chín người bị thiệt mạng và 11 người bị thương.

Ở khu vực Mansehra, mưa làm sập một số ngôi nhà khiến sáu người chết và 11 người bị thương. Mưa lũ cũng cuốn trôi gia súc, ảnh hưởng đến thu hoạch trên hàng nghìn hécta đất trồng. Chính quyền tỉnh đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và xúc tiến các hoạt động cứu trợ.

Lũ lụt cuốn trôi ít nhất bốn người ở khu vực bộ lạc Tây Bắc và hai người ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Nhiều làng ở tỉnh miền Đông Punjab bị lụt, làm hai người thiệt mạng.

Cơ quan dự báo thời tiết Pakistan cho biết sẽ tiếp tục có mưa to ở thủ đô Islamabad và tỉnh Punjab trong 24 giờ tới.

Trong mùa mưa từ tháng Bảy đến tháng Chín, ở Pakistan thường xảy ra lụt lội.

Trận lụt năm 2010 đã cuốn trôi 20% đất, làm 1.540 người thiệt mạng và 2.088 người bị thương. Lụt năm 2011 cũng cướp đi sinh mạng của 270 người ở tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan, phá hủy 1,2 triệu ngôi nhà và làm ít nhất 5,3 triệu người phải sơ tán.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc ngày 23/8 cho biết, bão Tembin, cơn bão thứ 14 trong năm nay đang tiến gần đến khu vực Đông Nam Đài Loan.

[Bão Tembin giật cấp 15 đang tiến vào Biển Đông]

Vào lúc 7 giờ sáng nay, bão Tembin ở cách Đài Loan 310km với tốc độ từ 5 đến 10 km/h.

Dự kiến, cơn bão này sẽ đổ vào khu vực Đông Nam Đài Loan trong thời gian từ tối 23 đến sáng 24/8, mang theo mưa to khoảng từ 100-300 mm.

Các tỉnh Quảng Đông, Chiết Giang, Phúc Kiến, Hải Nam ở Trung Quốc Đại lục cũng sẽ có mưa trong 24 giờ tới.

Trong khi đó, bão Bolaven sáng nay ở cách tỉnh Chiết Giang 1.800km về phía Đông Nam và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ với sức gió lên tới 136,8 km/giờ. Tuy nhiên, bão Bolaven sẽ không đổ vào khu vực ven biển Đông Nam Trung Quốc trong hai ngày tới.

Theo thống kê của Bộ Dân chính Trung Quốc, các trận mưa bão từ ngày 13/8 đã làm 51 người thiệt mạng, 21 người mất tích, 4,1 triệu người mất nhà ở và thiệt hại kinh tế 65,57 tỷ Nhân dân tệ (10,36 triệu USD)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục