Mưa to trong ngày đầu tuần gây ách tắc giao thông cục bộ ở TP.HCM

Cơn mưa đầu giờ sáng ngày 3/10 đã gây ách tắc giao thông cục bộ tại nhiều nơi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều người bị muộn giờ làm, giờ học.
Mưa to trong ngày đầu tuần gây ách tắc giao thông cục bộ ở TP.HCM ảnh 1Cảnh ngập nặng ở Thành phố Hồ Chí Minh sau cơn mưa cách đây hơn 1 tuần. (Nguồn: TTXVN)

Cơn mưa đầu giờ sáng (từ khoảng 6 giờ 45 phút đến 7 giờ 45 phút) ngày 3/10, mặc dù không gây ngập nặng nhưng đã gây ách tắc giao thông cục bộ tại nhiều nơi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều người muộn giờ làm, học sinh trễ giờ học.

Cụ thể, mưa to đã khiến giao thông trước Khu công nghiệp quận Tân Bình bị ùn tắc, nhiều xe tải ra vào khu công nghiệp nối đuôi dài.

Chị Võ Thị Kim, ngụ tại phường Hiệp Thành, quận 12 cho biết chị làm công nhận tại công ty may trong Khu công nghiệp Tân Bình. Do mưa to nên chị Kim bị muộn giờ làm 15 phút.

Giao lộ Cộng Hòa-Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) cũng ách tắc giao thông cục bộ.

Anh Nguyễn Hoàng Giang, ngụ tại quận Tân Bình chở con đi học Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn (đường Cộng Hòa, quận Tân Bình) cho hay nhà anh cách trường học của con chưa đầy 1km nhưng do mưa to nên khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám ùn ứ khiến anh đưa con đến trường chậm hơn 5 phút.

Mưa đã gây ngập nhẹ tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, nhất là khu vực trước bến xe miền Đông. Do mưa vào ngày đầu tuần làm việc, lượng xe đổ bến và lượng người qua khu vực đông đúc nên tình trạng ùn tắc đã xảy ra.

Ngoài ra, một số tuyến đường ngập nhẹ như Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Nguyễn Kiệm (Gò Vấp) do thi công cầu vượt...

Một số tuyến đường khu vực trung tâm cũng xảy ra ùn ứ như Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ (quận 3), Tôn Đức Thắng-Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1)...

Liên quan đến “hố tử thần” xuất hiện trên đường Tô Ký, quận 12, trao đổi với phóng viên, đại diện Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết nguyên nhân xuất hiện "hố tử thần" là do hở mấu nối đường ống cấp thoát nước đi ngầm. "Hố tử thần" ban đầu rộng hơn 1m2.

Sau khi nhận được tin báo, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 đã tiến hành khoét đào rộng khoảng 9m2 để kiểm tra, xử lý.

Đến tối 2/10, “hố tử thần” đã được xử lý xong, tái lập mặt đường nhưng do còn rò rỉ nước nên lực lượng chức năng chưa thể thảm bêtông nhựa. Dự kiến tối nay (3/10), cán bộ Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 sẽ đào lên kiểm tra lại và xử lý dứt điểm mấu nối ống nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục