Mưa trái mùa sẽ xuất hiện trong các tháng của mùa Đông, Xuân

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong các tháng mùa Đông, mùa Xuân, ở Bắc Bộ có khả năng sẽ xuất hiện mưa trái mùa, gây tác động xấu đến ngành nông nghiệp.
Mưa trái mùa sẽ xuất hiện trong các tháng của mùa Đông, Xuân ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong các tháng mùa Đông, Xuân ở Bắc Bộ có khả năng sẽ xuất hiện m​ưa trái mùa, gây tác động xấu đến ngành nông nghiệp.

Lý giải về hiện tượng trên, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho rằng, mưa trái mùa là hiện tượng thời tiết bất thường, xảy ra do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tác động của El Nino.

“Thông thường El Nino mạnh và kéo dài sẽ tạo nền nhiệt độ cao dẫn tới khả năng bốc hơi nước nhiều hơn, từ đó gây mưa trái mùa vào các tháng mùa Đông, Xuân,” ông Cường nói.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng lưu ý, mưa trái mùa dù không xuất hiện thường xuyên, nhưng trong bối cảnh El Nino mạnh và có khả năng tiếp tục duy trì trong những tháng mùa Đông, Xuân thì hiện tượng này xảy ra.

​Trước đó, trong năm 2015, mưa trái mùa cũng đã xuất hiện nhiều nơi trên cả nước, nhất là tại khu vực Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm vào cuối tháng ​Ba; một số nơi có lượng mưa từ 300-500mm, cao hơn cả lượng mưa của các đợt mưa lớn trong mùa mưa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục