Mua Vidal, bán Goetze, Mueller, Pep Guardiola đang giết Bayern?

Với việc bán dần những cầu thủ từng là linh hồn của Bayern Munich, dường như Pep Guardiola đang khiến "Hùm xám" đánh mất đi chất Đức đã giúp họ thành công trong những năm qua.
Mua Vidal, bán Goetze, Mueller, Pep Guardiola đang giết Bayern? ảnh 1Arturo Vidal vẫn miệt mài tập luyện trong kỳ nghỉ Hè tại Florida trước khi gia nhập Bayern Munich (Nguồn: DM)

Arturo Vidal đã chính thức cập bến Bayern Munich với mức giá 40 triệu euro. Không khó để nhìn ra rằng tiền vệ người Chile sẽ thay thế vị trí của Bastian Schweinsteiger đã tới Man United. Một lần nữa Pep Guardiola lại đẩy đi một người Đức, và mang về một cầu thủ ngoại để làm trụ cột "Hùm xám."

1. Tính từ thời điểm đến dẫn dắt Bayern vào mùa hè 2013, Pep Guardiola đã thay đổi phòng thay đồ "Hùm xám" theo hướng ít người muốn nghĩ tới. Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger đã là những người phải ra đi, ở chiều hướng ngược lại, Thiago Alcantara, Xabi Alonso và Arturo Vidal là các cái tên đến. 2/3 trong số tân binh ở tuyến giữa Bayern dưới thời Guardiola là người Tây Ban Nha.

Chưa hết, những ngày gần đây báo chí tại Italia, Đức và Anh được phen nhộn nhịp với những thông tin Bayern sẽ đẩy đi nốt Mario Goetze và Thomas Mueller sang Juventus và Manchester United.

Đây hoàn toàn không phải chuyện bịa của những tờ báo thiếu tin tức. Juve mất Vidal và muốn tìm phương án thay thế tầm ảnh hưởng của cầu thủ Chile tại Juventus Arena, Goetze là cái tên được nhắm tới vì tiền vệ này chưa bao giờ đóng vai trò quan trọng tại Bayern, Bianconeri cũng sẵn sàng phá két vì Goetze.

Gazzetta dello Sport đưa Goetze lên trang nhất gần như cả tuần, thậm chí khi cựu cầu thủ Dortmund ghi bàn giúp Bayern hạ gục Inter tại trận giao hữu ở Trung Quốc, hàng loạt các tờ báo uy tín tại Italy đều nói đó là quà mừng sớm của tiền vệ người Đức cho Juve. Viễn cảnh Bayern bán Goetze là rất thật.

Tiếp tục, Manchester United của Van Gaal đưa lời đề nghị có giá lên tới 80 triệu eruo cho Thomas Mueller. Tính chân thực của thông tin này có thể lấy câu trả lời phỏng vấn của Lahm ở Thượng Hải để đong đếm “Trong bóng đá, bạn có thể tưởng tượng ra mọi thứ. Tương lai của Mueller không chỉ phụ thuộc vào cậu ấy. Nhiều đội bóng đã chiêu mộ được cầu thủ mà họ muốn. Tôi không thể bảo đảm về việc Mueller sẽ ở lại Bayern Munich.”

Mueller rời Bayern, giống Goetze, cũng là câu chuyện rất thực tế.

2. Chất Đức trong đội hình Bayern rõ ràng sẽ chẳng còn là bao nếu Mueller và Goetze đi nốt khỏi Allianz Arena. Manuel Neuer, Phillip Lahm, Jerome Boateng khi đó sẽ là những cái tên có quốc tịch Đức hiếm hoi trong đội hình của Hùm xám xứ Bavaria. Có thời kì nào, Bayern mất chất tới như vậy?

“Cái chết không đáng sợ bằng những gì đến sau đó”, trong con mắt của những người tiêu cực nhất, Bayern đang bị Pep diệt vong. Lối đá khoa học, nhanh, kỷ luật của người Đức đã chết dưới thời của Pep. Ba năm liên tiếp Bayern lọt vào tới bán kết Champions Leauge không phải là thành công, đó là thất bại.

Người Đức cho dù có giấu diếm thế nào thì vẫn là một dân tộc muốn chiến thắng trong mọi cuộc chiến, Bayern sinh ra là để chinh phục nước Đức, phản ánh sức mạnh của nước Đức ra cả Châu Âu.

Giờ đây Bayern đã không những không thể chinh phục Châu Âu với Pep, mà cũng mất luôn đi cả chất Đức lẫy lừng ngày nào. Giả sử Bayern vẫn thất bại tại Champions League vào năm nay, và Pep rời đi, Hùm xám xứ Bavaria sẽ còn lại gì? Hàng loạt những cầu thủ ​Latin tới từ Tây Ban Nha, Brazil và cả Chile,  Bayern sẽ chết? Có lẽ ít ai dám mường tượng tới viễn cảnh đó.

Mua Vidal, bán Goetze, Mueller, Pep Guardiola đang giết Bayern? ảnh 2Goetze ghi bàn duy nhất trong trận giao hữu Bayern thắng Inter Milan 1-0 ở Trung Quốc (Nguồn: AP)

Dù sao đó cũng là góc nhìn của những con mắt tiêu cực, Bayern giờ mới chỉ có… ba người T​ây Ban Nha trong đội hình chính (Thiago, Xabi Alonso, Juan Bernat) trong đội hình chính, kém những người Đức (Neuer, Lahm, Boateng, Mueller) có một người.

Khi nào bán nốt Mueller và Goetze thì lo lắng cũng chưa muộn!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục