Mực nước trên các sông ở Bắc và Trung Bộ xuống dưới báo động 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 19 giờ ngày 17/9 mực nước trên các sông tại miền Bắc và miền Trung đều đã xuống dưới mức báo động 1.
Mực nước trên các sông ở Bắc và Trung Bộ xuống dưới báo động 1 ảnh 1Một góc sông Lô, địa phận thành phố Tuyên Quang. (Ảnh Quang Đán/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 19 giờ ngày 17/9 mực nước trên các sông tại miền Bắc và miền Trung như sau: sông Thao tại Yên Bái xuống mức: 30,70m, dưới báo động 2: 0,30m; tại Phú Thọ: 17,20m, dưới báo động 1 0,3m; sông Hoàng Long tại Bến Đế xuống mức: 3,2m, trên báo động 1: 0,20m; sông Cầu tại Đáp Cầu lên mức: 4,30m, mức báo động 1.

Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái: 30,10m, trên báo động 1: 0,10m; tại Phú Thọ: 16,90m, dưới báo động 1: 0,6m; sông Hoàng Long tại Bến Đế: 2,80m, dưới báo động 1: 0,2m; sông Cầu tại Đáp Cầu lên mức: 4,10m, dưới báo động 1: 0,20m; sông Bưởi, hạ lưu sông Mã, hạ lưu sông Ngàn Sâu tiếp tục xuống dưới mức báo động 1; hạ lưu sông Cả tại Nam Đàn lên mức 4,8m, sau đó biến đổi chậm và còn dưới mức báo động 1.


[Hòa Bình: 1 người thiệt mạng do lũ cuốn trôi khi đi qua suối ngầm]

Nguy cơ sạt lở đất vẫn có khả năng xảy ra tại một số tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2. Đây là tin lũ cuối cùng trong đợt lũ này.

Trên các vùng biển phía Nam, do trường gió Tây Nam hoạt động cường độ yếu đến trung bình nên vùng Nam Biển Đông, giữa Biển Đông và quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km; Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, gió nhẹ/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục