Murray lần thứ 3 được BBC vinh danh là Nhân vật thể thao của năm

Tay vợt người Scotland Andy Murray lần thứ 3 được vinh danh là Nhân vật thể thao của năm trong buổi lễ do tổ hợp truyền thông BBC (Anh) tổ chức tại thành phố Birmingham tối 18/12.
Murray lần thứ 3 được BBC vinh danh là Nhân vật thể thao của năm ảnh 1Tay vợt người Scotland Andy Murray được vinh danh. (Nguồn: BBC)

Tay vợt người Scotland Andy Murray lần thứ 3 được vinh danh là Nhân vật thể thao của năm trong buổi lễ do tổ hợp truyền thông BBC (Anh) tổ chức tại thành phố Birmingham tối 18/12.

Đây được coi là phần thưởng xứng đáng cho tay vợt số 1 thế giới sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của anh trong năm vừa qua.

2016 là một năm thi đấu thành công nổi bật của Andy Murray, trong đó tay vợt 29 tuổi này đã lần thứ hai giành danh hiệu vô địch giải Wimbledon sau khi đánh bại đối thủ Milos Raonic ở trận chung kết hồi đầu tháng 7 vừa qua.

Ở tuổi 29, anh chính thức ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là tay vợt đầu tiên của Vương quốc Anh ngự trị trên đỉnh cao nhất làng quần vợt thế giới.

Phát biểu khi nhận giải thưởng danh giá gián tiếp qua màn hình video từ Florida - nơi anh đang chuẩn bị cho mùa giải 2017, Murray chia sẻ: "Đây là một năm tuyệt vời cho thể thao Anh quốc và tôi rất tự hào vì mình đã đóng góp một phần vào thành quả này. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã bình chọn. Tôi rất cảm kích sự ủng hộ của quý vị."

Buổi lễ tuyên bố trao giải thưởng cho Andy Murray có sự chứng kiến của 12.000 khán giả tại Genting Arena ở Birmingham (Anh). Người trao giải cho tay vợt số 1 năm nay là cựu vô địch quyền Anh thế giới Lennox Lewis.

Andy Murray từng 2 lần giành giải thưởng danh giá này của BBC trong năm 2013 và 2015.

Năm nay, xếp vị trí thứ hai là vận động viên ba môn phối hợp Alistair Brownlee và vận động viên cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật Nick Skelton xếp thứ ba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục