Mỹ, Anh độc chiếm Top 10 đại học tốt nhất

Trong Top 10 trường đại học tốt nhất thế giới vừa được công bố, có tới 6 trường đại học của Mỹ và 4 vị trí còn lại thuộc về nước Anh.
Theo kết quả khảo sát của tạp chí "Times Higher Education" chuyên về đào tạo bậc cao, Mỹ và Anh vẫn độc chiếm vị trí Top 10 trường đại học tốt nhất.

Các trường đại học của Mỹ chiếm tới 6 vị trí, nhường 4 vị trí còn lại cho Anh trong Top 10 các trường đại học tốt nhất thế giới vừa được công bố. Vẫn giống như nhiều năm qua, chiếm hai vị trí đầu bảng vẫn là đại học Harvard (Mỹ) và Cambridge (Anh).

Các trường đại học của Mỹ nằm trong danh sách Top 10 bao gồm các trường Harvard, Yale, Chicago, Princeton, Học viện Công nghệ Massachusetts và Học viện Công nghệ California. Các trường đại học của Anh bao gồm Cambridge, University College London, Oxford  và Đại học Hoàng gia London.

Bảng xếp hạng World Rankings gồm 100 trường đại học tốt nhất thế giới do tạp chí "Times Higher Education" khảo sát dựa trên ý kiến của các sinh viên và các giám đốc công ty nơi những sinh viên mới tốt nghiệp giỏi nhất đang làm việc. Một số tiêu chí khác cũng được đưa vào xem xét như số công trình nghiên cứu của các sinh viên, tỷ lệ sinh viên trên tổng số nhân viên của trường và số lượng sinh viên quốc tế theo học.

Điểm đặc biệt trong bảng xếp hạng năm nay là đại học Oxford bị tụt xuống vị trí thứ năm, xếp ngang hàng với đại học Hoàng gia London. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm qua Oxford không còn là một trong hai trường đại học tốt nhất của Anh.

Trong khi đó, London ngày càng chứng tỏ là một trung tâm đào tạo uy tín của thế giới khi có tới 2 trường đại học lọt vào Top 10 của bảng xếp hạng.

Năm nay số trường đại học của Mỹ nằm trong bảng xếp hạng World Rankings giảm xuống còn 36 trường, so với 42 trường năm 2008. Các nhà nghiên cứu cho biết nguyên nhân là do "sự xuất hiện và tác động ngày càng lớn của các trường đại học châu Á và châu Âu".

Châu Á có 16 đại diện trong bảng xếp hạng năm nay, tăng hai đại diện so với năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục