Mỹ áp đặt trừng phạt bổ sung liên quan đến Nga và Ukraine

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung liên quan đến Nga và Ukraine, trong đó có những chế tài nhằm vào các đối tác của một tỷ phủ ngành khí đốt của Nga.
Mỹ áp đặt trừng phạt bổ sung liên quan đến Nga và Ukraine ảnh 1Ông trùm dầu khí Gennady Timchenko. (Nguồn: dealbreaker.com)

Reuters đưa tin, ngày 30/7, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung liên quan đến Nga và Ukraine, trong đó có những chế tài nhằm vào các đối tác của một tỷ phủ ngành khí đốt của Nga, những nhà điều hành cảng Crimea và các cựu quan chức Ukraine.

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt nhằm vào 8 thực thể và cá nhân bị cáo buộc hỗ trợ Gennady Timchenko - một ông trùm dầu khí từng bị trừng phạt trước đó vì được cho là có quan hệ với Điện Kremlin.

Bộ này cũng nhắm vào hai thực thể mà họ cho là hậu thuẫn Boris Rotenberg, doanh nhân Nga và là đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin.

Ngoài ra, trong danh sách hứng chịu trừng phạt còn có 4 cựu quan chức Ukraine và các cộng sự thân cận có quan hệ với cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych – người đã chạy sang Nga hồi năm ngoái.

Những biện pháp trừng phạt trên được đưa ra nhằm đáp trả hành động của Nga tại Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục