Mỹ bác bỏ những bình luận về đối thoại với Nga đã bị đóng băng

Mỹ ngày 21/12 bác bình luận của người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng hầu hết các kênh đối thoại giữa Nga-Mỹ bị đóng băng; khẳng định không có sự gián đoạn nào về đối thoại giữa hai nước.
Mỹ bác bỏ những bình luận về đối thoại với Nga đã bị đóng băng ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ ngày 21/12 đã lên tiếng bác bỏ những bình luận của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng hầu như tất cả các kênh đối thoại giữa Nga và Mỹ đã bị đóng băng, đồng thời khẳng định rằng không có sự gián đoạn nào về đối thoại giữa hai nước.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nêu rõ: "Thật khó để biết đích xác bình luận trên có ý nghĩa gì, nhưng sự can dự về ngoại giao với Nga vẫn tiếp tục trong một loạt vấn đề."

Mặc dù thừa nhận giữa hai bên vẫn tồn tại những bất đồng lớn về một số vấn đề này, song ông Kirby khẳng định "không hề có sự gián đoạn đối thoại nào."

Theo ông Kirby, hiện vẫn còn rất nhiều vấn đề cần đến các cuộc đối thoại và sự liên lạc giữa Mỹ-Nga và Washington vẫn cam kết duy trì các kênh đối thoại.

Quan chức này cũng dẫn chứng việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong ngày 20/12 đã có cuộc điện đàm liên quan đến cuộc hội đàm ba bên Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời người phát ngôn Peskov trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mir TV nêu rõ "hầu như các cuộc đối thoại ở mọi cấp độ với Mỹ đã bị đóng băng."

Ông cho biết hai bên "không liên lạc với nhau hoặc liên lạc rất ít."

Quan hệ giữa Nga và phương Tây vẫn đang căng thẳng liên quan việc Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea hồi đầu năm 2014, cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine và bất đồng trong cuộc khủng hoảng tại Syria.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20/12 đã tái khẳng định cam kết duy trì trừng phạt Nga với việc công bố các biện pháp trừng phạt tài chính mới nhằm vào các doanh nhân và doanh nghiệp Nga.

Chính phủ Nga ngay lập tức đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới chính là hành động thù địch của chính quyền Mỹ sắp mãn nhiệm và do vậy Moskva cũng sẽ mở rộng danh sách trừng phạt trả đũa Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục