Mỹ ban hành đạo luật nông nghiệp trị giá hơn 950 tỷ USD

Ngày 7/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành đạo luật nông nghiệp, cho phép chính phủ Mỹ phân bổ 956 tỷ USD cho việc thực thi các chính sách nông nghiệp trong 10 năm tới.

Ngày 7/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành đạo luật nông nghiệp, đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh cãi kéo dài hơn ba năm qua về chính sách trợ cấp nông nghiệp và chương trình tem phiếu lương thực dành cho người nghèo.

Đạo luật được Tổng thống Obama ký là văn bản thỏa hiệp chính trị giữa các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa nắm đa số tại Hạ viện và đảng Dân chủ giữ quyền kiểm soát Thượng viện.

Phát biểu trong lễ ký diễn ra tại một trang trại ở bang Michigan, ông Obama cho biết đạo luật mới tuy không bao gồm toàn bộ những kỳ vọng của cá nhân ông cũng như những yêu cầu của các nghị sĩ đảng Cộng hòa, song vẫn sẽ giúp đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp thông qua việc mở rộng sản xuất và xuất khẩu nông sản, bảo vệ nguồn nước, trao thêm cơ chế chủ động cho nông dân, thúc đẩy những cải cách quan trọng, tăng cường nghiên cứu nhiên liệu sinh học và hỗ trợ các gia đình nghèo thông qua Chương trình hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng (SNAP), hay còn được gọi là chương trình tem phiếu.

Trước đó, văn kiện dày 350 trang đã được Thượng viện Mỹ thông qua hôm 4/2 với 68 phiếu thuận và 32 phiếu chống.

Đạo luật nông nghiệp cho phép chính phủ Mỹ phân bổ 956 tỷ USD cho việc thực thi các chính sách nông nghiệp trong 10 năm tới, trong đó có tới 80% ngân quỹ sẽ được chi cho chương trình SNAP.

Mức chi này thấp hơn 16,6 tỷ USD so với số tiền đã chi trong 10 năm qua và sẽ đặt dấu chấm hết cho chương trình trợ cấp tự động dành cho các nông dân và các chủ trang trại Mỹ.

Chương trình này đã được áp dụng từ nhiều năm nay và mỗi năm ngốn của chính phủ Mỹ số tiền lên tới năm tỷ USD mỗi năm.

Đạo luật mới cũng sẽ cắt giảm 1% trợ cấp cho chương trình SNAP, tương đương 8 tỷ USD trong vòng 10 năm. Mức giảm này nhỏ hơn nhiều so với con số 40 tỷ USD do các nghị sỹ đảng Cộng hòa đưa ra nhưng vẫn cao hơn gấp đôi so với yêu cầu cắt giảm do các nghị sĩ đảng Dân chủ đề xuất

Ủy ban Nông nghiệp Mỹ ước tính đạo luật nông nghiệp sẽ giúp cắt giảm 23 tỷ USD thâm hụt ngân sách liên bang trong 10 năm.

Trước đó, việc thông qua đạo luật nông nghiệp đã gây sóng gió trên chính trường Mỹ khi làm thổi bùng các tranh cãi liên quan đến việc cắt giảm trợ cấp dành cho các gia đình nghèo.

Trong khi các thành viên bảo thủ của đảng Cộng hòa cho rằng đạo luật không cắt giảm đủ mạnh các khoản trợ cấp dành cho chương trình tem phiếu thì các thành viên đảng Dân chủ lại cho rằng việc cắt giảm này quá sâu và làm ảnh hưởng tới 850.000 gia đình nghèo ở Mỹ.

Để thúc đẩy xuất khẩu nông sản, ngoài việc ký ban hành đạo luật nông nghiệp mới, Tổng thống Obama cũng công bố sáng kiến ''Sản xuất tại nông thôn Mỹ'' nhằm giúp nhiều doanh nghiệp nông thôn mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường mạng lưới thuê và bán các nông sản ''sản xuất tại Mỹ.''

Nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn trong nền kinh tế Mỹ và tạo ra khoảng 16 triệu việc làm ở nước này.

Theo số liệu công bố của Hội đồng cố vấn kinh tế (CEA), trong năm năm qua, lĩnh vực nông nghiệp đã phát triển mạnh mẽ với dự báo sẽ đạt lợi nhuận ròng 131 tỷ USD trong năm 2013, tăng 46% so với năm 2008 và là mức cao nhất kể từ năm 1973.

Nếu tính riêng giá trị xuất khẩu, trong năm qua, ngành nông nghiệp Mỹ đạt giá trị xuất khẩu cao kỷ lục 144,1 tỷ USD, nâng tổng giá trị xuất khẩu nông sản trong năm năm trở lại đây lên 657 tỷ USD, đánh dấu thời kỳ hoàng kim của ngành xuất khẩu nông sản Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục