Mỹ: Bang California cấm các nhà tù tư nhân và trai tạm giữ người di cư

Theo Thống đốc bang California, Newsom, các nhà tù tư nhân và các trại tạm giam những người di cư và người tị nạn góp phần gây ra tình trạng giam giữ quá nhiều người ở bang này.
Lực lượng biên phòng Mỹ bắt giữ một nhóm người di cư gần Cầu quốc tế Paso Del Norte, nối giữa các thành phố biên giới Mỹ và Mexico ngày 18/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng biên phòng Mỹ bắt giữ một nhóm người di cư gần Cầu quốc tế Paso Del Norte, nối giữa các thành phố biên giới Mỹ và Mexico ngày 18/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/10, bang California ban hành luật cấm các nhà tù tư nhân và trung tâm tạm giữ người di cư hoạt động trên địa bàn bang.

Theo đó, từ đầu năm 2020, Cơ quan Cải tạo và Phục hồi nhân phẩm của bang không được ký mới hoặc gia hạn hợp đồng với các nhà tù tư nhân nhận giam giữ người để kiếm lợi nhuận.

Nghị sỹ bang California Rob Bonta đã đề xuất dự luật và Thống đốc bang này Gavin Newsom đã ký ban hành.

[Mỹ lên kế hoạch thu thập ADN của người di cư không có giấy tờ]

Dự luật cũng kêu gọi tiến tới xóa bỏ những cơ sở này vào năm 2028.

Theo Thống đốc Newsom, các nhà tù tư nhân và các trại tạm giam những người di cư và người tị nạn góp phần gây ra tình trạng giam giữ quá nhiều người ở bang này.

Hiện có khoảng 115.000 tù nhân đang bị giam giữ tại các nhà tù California và gần 1.700 người bị giam trong các cơ sở tư nhân.

Trong khi đó, 4 trại tạm giữ người di cư ở bang California đang giam giữ khoảng 3.700 người.

Trước đây bang California từng rơi vào tình trạng quá đông tù nhân trong nhà tù của bang nhưng các thẩm phán liên bang mức áp giới hạn, dẫn tới việc nhà chức trách bang phải ký hợp đồng với các nhà tù tư nhân nhận giam giữ tù nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục