Mỹ: Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan lên kế hoạch mở cửa trở lại

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã khiến nhiều điểm tham quan du lịch nổi tiếng của New York phải đóng cửa, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế.

Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở thành phố New York (Mỹ) có kế hoạch sẽ mở cửa trở lại vào giữa tháng 8 hoặc đầu tháng 9 tới, sau khi phải đóng cửa từ giữa tháng 3 do lo ngại dịch bệnh COVID-19.

Bảo tàng sẽ phải giới hạn giờ mở cửa cho khách tham quan, đồng thời không có hướng dẫn viên du lịch để tuân thủ các quy tắc về giãn cách xã hội.

Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (còn được gọi tắt là Met) là bảo tàng lớn đầu tiên tại thành phố New York thông báo ngày mở cửa trở lại.

Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan cũng thông báo sẽ ngừng tổ chức các buổi diễn thuyết và hòa nhạc cho đến cuối năm 2020, để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi tụ tập đông người.

Hoạt động đầu tiên của bảo tàng này khi mở cửa trở lại là cuộc triển lãm mang tên "Making the Met" kỷ niệm 150 năm thành lập.

Hiện Thống đốc bang New York Andrew Cuomo vẫn chưa công bố thời điểm thành phố New York sẽ nới lỏng các biện pháp phong tỏa và nối lại các hoạt động kinh doanh./.

(Vietnam+)