Mỹ bắt giữ 131.000 trẻ em nhập cư trái phép từ Trung Mỹ

Trong 3 năm, lực lượng biên phòng Mỹ đã bắt giữ 131.713 trẻ vị thành niên người Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador do nhập cư trái phép nước này.
Mỹ bắt giữ 131.000 trẻ em nhập cư trái phép từ Trung Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Số liệu thống kê mới được Bộ An ninh Quốc gia Mỹ công bố cho thấy trong 3 năm, từ 2012-2014, lực lượng biên phòng nước này đã bắt giữ 131.713 trẻ vị thành niên người Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador do nhập cư trái phép nước này.

Đặc biệt con số này tăng mạnh qua từng năm như sau: khoảng 24.400 trẻ em bị bắt trong năm 2012, 38.700 năm 2013, và 68.500 năm 2014 (khoảng một nửa là người Mexico). Trong số này, ít nhất 16.000 trẻ không có người thân đi kèm.

Trước đó, Liên hợp quốc, nhiều tổ chức nhân đạo và các học giả từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích việc bắt giữ trẻ em không người thân nhập cư qua biên giới là trái với luật pháp quốc tế và đề nghị chính quyền Washington hỗ trợ pháp lý tốt hơn cho những đối tượng thiếu sự bảo vệ như vậy, đồng thời áp dụng các biện pháp khác ngoài giam giữ.

Tuy nhiên, trang thông tin Excelsior trích dẫn một báo cáo của Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mới được giải mật hôm 25/3 khẳng định Washington đã từ bỏ cách tiếp cận nhân đạo từ năm 2008 sau khi áp dụng học thuyết phòng ngừa các nguy cơ khủng bố trong vấn đề nhập cư.

Theo mạng tin này, đây chính là nguyên nhân khiến lượng trẻ em nhập cư trái phép, chủ yếu từ các nước Trung Mỹ, bị lực lượng biên phòng Mỹ bắt giữ tăng liên tục trong giai đoạn 2009-2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục