Mỹ bắt giữ thêm một thanh niên âm mưu tiếp tay cho tổ chức IS

Giới chức Mỹ ngày 29/6 đã bắt giữ một thanh niên 23 tuổi với tội danh âm mưu hỗ trợ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Mỹ bắt giữ thêm một thanh niên âm mưu tiếp tay cho tổ chức IS ảnh 1Cảnh sát New York. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giới chức Mỹ ngày 29/6 đã bắt giữ một thanh niên 23 tuổi với tội danh âm mưu hỗ trợ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây là vụ bắt giữ thứ 5 trong chiến dịch điều tra suốt nhiều tuần qua ở khu vực thành phố New York.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Alaa Saadeh, sống tại bang New Jersey, đã mua vé máy bay và chở anh trai của mình cùng một người khác đến sân bay John F Kennedy tại New York hôm 5/5 để đến Trung Đông với mục đích được cho là gia nhập IS.

Anh trai đối tượng này, hiện chưa rõ danh tính, đã bị bắt giữ tại Jordan với cáo buộc ủng hộ IS.

Ngoài ra, trong các đoạn hội thoại bị ghi âm lại với một người cung cấp tin, Saadeh cũng bày tỏ sự ủng hộ với IS, bao gồm các hành động của tổ chức này như hành quyết và tàn sát hàng loạt để áp đặt các điều luật hà khắc. Đối tượng này cũng tuyên bố đang lên kế hoạch để xuất ngoại.

Với những hành động này, Saadeh bị buộc tội âm mưu hỗ trợ và tuyển dụng người cho IS, giúp đỡ và tiếp tay cho các âm mưu trên, và thuyết phục một nhân chứng lừa dối cơ quan điều tra. Nếu bị kết án, đối tượng này có thể đối mặt với mức án 20 năm tù cho mỗi tội danh. Dự kiến Saadeh sẽ phải ra trước tòa án liên bang Newark vào sáng 30/6 (theo giờ Việt Nam).

Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong một loạt vụ bắt giữ các đối tượng ủng hộ IS theo chiến dịch điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Trước đó, hôm 13/6, một sinh viên là Munther Omar Saleh cùng một đồng mưu bị bắt giữ với tội danh âm mưu lắp đặt một thiết bị nổ ở New York dưới danh nghĩa IS.

Sau đó 3 ngày, FBI cũng tiến hành bắt giữ Fareed Mumuni và Samuel Topaz liên quan đến một âm mưu khủng bố. Theo nguồn tin cảnh sát, cả Saleh và Topaz trước đó đều thường xuyên liên lạc với Saadeh và tên này đã đồng ý giúp anh trai mình cùng hai đối tượng trên gặp nhau tại một địa điểm ở nước ngoài để hỗ trợ IS.

Cùng ngày, Bộ An ninh Công cộng Canada thông báo liệt tổ chức Lữ đoàn Abdullah Azzam vào danh sách các tổ chức khủng bố. Theo Bộ trưởng Steven Blaney, tổ chức cực đoan quốc tế này đã tuyên bố chiến tranh đối với Canada và các đồng minh của Ottawa.

Quan chức này nhấn mạnh việc liệt tổ chức này vào danh sách khủng bố cùng một loạt các thay đổi hành chính sẽ đảm bảo rằng danh sách này luôn phản ánh mối đe dọa khủng bố đang không ngừng biến đổi.

Luật hình sự Canada cho phép phạt nặng đối với các cá nhân và tổ chức hỗ trợ vật chất hay tài chính cho các tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố. Ngoài ra, mọi hành động tham gia hay đóng góp cho các tổ chức cực đoan nhằm nâng cao khả năng tấn công khủng bố đều bị coi là phạm pháp.

Lữ đoàn Abdullah Azzam thành lập năm 2009, có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, được cho là có chi nhánh ở cả Liban và bán đảo Arab. Tổ chức này trước đây thường nhận tiến hành các vụ phóng rocket từ Liban vào Israel.

Tháng 2/2014, lực lượng này thừa nhận thực hiện hai vụ đánh bom kép đẫm máu gần một trung tâm văn hóa Iran ở thủ đô Beirut của Liban. Đây cũng là lực lượng đứng sau vụ đánh bom kép nhằm vào Đại sứ quán Iran ở cùng khu vực năm 2013. Năm 2012, tổ chức này đã bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục