Mỹ bỏ lệnh cấm khoan thăm dầu ở vùng nước sâu

Chính quyền Barack Obama đã quyết định dỡ bỏ trước thời hạn một tháng rưỡi lệnh cấm khoan thăm dò dầu mới ở các vùng nước sâu.
Bộ trưởng Nội vụ của Mỹ Ken Salazar ngày 12/10 đã công bố quyết định của chính quyền Barack Obama dỡ bỏ trước thời hạn một tháng rưỡi lệnh cấm khoan thăm dò dầu mới ở các vùng nước sâu.

Lệnh cấm kéo dài sáu tháng được đưa ra vào cuối tháng Năm vừa qua sau sự cố tràn dầu trên diện rộng của tập đoàn dầu khí khổng lồ BP ở Vịnh Mexico.

Tại một cuộc họp báo tổ chức ở Washington, Bộ trưởng Salazar cho biết lệnh cấm này, đáng lẽ sẽ kết thúc vào ngày 30/11 tới, được dỡ bỏ sớm vì hệ thống quy định mới áp dụng sau vụ tràn dầu đã giúp tăng cường các biện pháp an toàn và giảm rủi ro xảy ra một sự cố tràn dầu khác. Theo bà, quyết định dỡ bỏ lệnh cấm cho thấy chính quyền đang mở cửa cho các hoạt động kinh doanh.

Việc dỡ bỏ lệnh cấm được đưa ra chỉ chưa đầy một tháng nữa là tới ngày bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Trước thềm cuộc bầu cử quan trọng này, đảng Dân chủ của Tổng thống Obama đang hứng chịu phê phán nặng nề của đảng Cộng hòa và công chúng liên quan tới các quyết sách của chính phủ về kinh tế, kể cả việc cải tổ hệ thống chăm sóc sức khỏe, kế hoạch kích thích kinh tế và lệnh cấm khoan tìm kiếm dầu mỏ mới ở các vùng nước sâu.

Theo một số chuyên gia, quyết định cấm khoan tìm kiếm dầu mới ở các vùng nước sâu của chính quyền Obama đã ảnh hưởng rất lớn tới ngành công nghiệp khai thác dầu xa bờ và các nhà doanh nghiệp có thể đem vấn đề này ra tòa.

Báo cáo của một cơ quan liên bang cho biết lệnh cấm có thể làm mất từ 8.000 đến 12.000 việc làm tại khu vực Vịnh Mexico và gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 2,1 tỷ USD cho các bang trong vùng.

Phản ứng với quyết định dỡ bỏ trước thời hạn lệnh cấm trên, các nhóm hoạt động môi trường cho rằng chính quyền đã hành động vội vã. Theo họ, giới khoa học chưa đánh giá được đầy đủ các tác động của thảm họa tràn dầu vừa qua đối với hệ sinh thái tại Vịnh Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục