Mỹ: "Bộ trưởng chiến tranh" của IS có thể đã chết ở Syria

Mỹ: "Bộ trưởng chiến tranh" của IS có thể đã bỏ mạng tại Syria

Thủ lĩnh cấp cao của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Omar al-Shishani, gốc Gruzia, có thể đã bỏ mạng trong một cuộc không kích của liên quân Mỹ.
Mỹ: "Bộ trưởng chiến tranh" của IS có thể đã bỏ mạng tại Syria ảnh 1Bộ trưởng chiến tranh Abu Omar al-Shishani của IS. (Ảnh: AP)

Giới chức Mỹ ngày 8/3 cho biết thủ lĩnh cấp cao của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Omar al-Shishani, gốc Gruzia, có thể đã bỏ mạng trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ cầm đầu hôm 4/3 ở gần thị trấn al-Shadadi của Syria.

Trước đó, Mỹ đã treo giải 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về Shishani, còn gọi là "Omar người Chechnya."

Tên này được giới chức Mỹ gọi là "Bộ trưởng Chiến tranh" của nhóm thánh chiến IS.

Sinh năm 1986 tại Gruzia, khi đó vẫn thuộc Liên Xô, Shishani nổi tiếng vì là cố vấn quân sự thân cận với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Theo các thuộc hạ của Baghdadi, viên thủ lĩnh này nhờ cậy rất nhiều vào Shishani./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục