Mỹ cách ly 80 binh sỹ trở về từ vùng dịch Ebola tại Tây Phi

Số binh lính này sẽ phải cách ly trong vòng 21 ngày và được kiểm tra sức khỏe hai lần/ngày dù họ chưa có bất kỳ biểu hiện nào bị nhiễm virus nguy hiểm này.
Mỹ cách ly 80 binh sỹ trở về từ vùng dịch Ebola tại Tây Phi ảnh 1Các binh sỹ Mỹ sang Liberia hỗ trợ dập dịch Ebola. (Nguồn: www.armytimes.com)

Ngày 13/11, giới chức Bộ Quốc Phòng Mỹ đã tiến hành cách ly 80 binh sỹ nước này trở về sau khi thực hiện sứ mệnh hỗ trợ Liberia dập dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây nhiễm virus Ebola.

Số binh lính này sẽ phải cách ly trong vòng 21 ngày và được kiểm tra sức khỏe hai lần/ngày dù họ chưa có bất kỳ biểu hiện nào bị nhiễm virus nguy hiểm này.

Hiện có khoảng gần 2.200 binh sỹ Mỹ đang làm việc tại Liberia, chủ yếu tham gia xây dựng các phòng thí nghiệm di động cho đội ngũ nhân viên y tế địa phương và 17 cơ sở phục vụ điều trị bệnh nhân nhiễm Ebola./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục