Mỹ cam kết liên tục cung cấp vũ khí cho Iraq đối phó với IS

Ngày 15/5, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rằng Washington sẽ cung cấp các loại vũ khí một cách “liên tục và hiệu quả” cho Iraq.
Mỹ cam kết liên tục cung cấp vũ khí cho Iraq đối phó với IS ảnh 1Binh sỹ Iraq tham gia chiến dịch giành lại nhà máy lọc dầu Baiji từ IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm giữa Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 15/5, nhà lãnh đạo Mỹ đã tuyên bố rằng Washington sẽ cung cấp các loại vũ khí một cách “liên tục và hiệu quả” cho Iraq.

Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ: “Phó Tổng thống đã đảm bảo với Thủ tướng Iraq về sự hỗ trợ an ninh không ngừng và hiệu quả của Mỹ để đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng,” trong đó có việc cung cấp các khí tài hạng nặng, đạn dược và hậu cần cho các lực lượng của Iraq.

Cuộc điện đàm trên diễn ra sau khi các phần tử cực đoan IS chiếm được một khu liên hợp của chính phủ tại thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq trước đó cùng ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục