Mỹ cam kết tiếp tục bảo vệ an ninh vùng Vịnh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết bảo vệ an ninh vùng Vịnh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã cam kết tiếp tục duy trì và bảo đảm an ninh cho các đồng minh trong khu vực vùng Vịnh.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết bảo vệ an ninh vùng Vịnh ảnh 1Người dân Palestine biểu tình gần trạm kiểm soát Erez, phía bắc Dải Gaza ngày 7/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong một bước đi nhằm trấn an tâm trạng lo lắng với việc Nhà Trắng ký hiệp định sơ bộ với Iran, ngày 6/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã cam kết tiếp tục duy trì và bảo đảm an ninh cho các đồng minh trong khu vực vùng Vịnh.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của Bộ trưởng Hagel trên chiến hạm chống thủy lôi USS Ponce tại căn cứ hải quân của Mỹ ở Bahrain khẳng định mặc dù đã cùng nhóm P5+1 ký thỏa thuận tạm thời về chương trình hạt nhân của Iran, nhưng Mỹ sẽ không có bất kỳ sự thay đổi trong thế bố trí binh lực, các cam kết bảo đảm an ninh, các kế hoạch diễn tập, các lợi ích chiến lược cũng như quan hệ đối tác với các nước vùng Vịnh.

Ông Hagel cho biết mặc dù đang thận trọng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho chương trình hạt nhân của Iran, nhưng Mỹ vẫn chưa rõ liệu Tehran có nghiêm túc thực hiện cam kết chỉ theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình hay không.

Theo ông chủ Lầu Năm Góc, 6 tháng tới sẽ là "một cơ hội để xem Iran có nghiêm túc thực thi các cam kết" mà họ đã đưa ra trong các cuộc đàm phán gần đây hay không.

Lời cam kết trên đây của ông Hagel được đưa ra sau khi các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực vùng Vịnh lo ngại rằng sau khi ký hiệp định với Iran, chính quyền của Tổng thống Barack Obama có thể giảm bớt cam kết và giảm bán vũ khí cho các nước này.

Cùng thời gian này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đang tiến hành chuyến công du lần thứ 8 tới khu vực Trung Đông nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel với Palestin, mặt khác còn nhằm trấn an đồng minh Israel, quốc gia cho rằng việc ký thỏa thuận với Iran là "một sai lầm lịch sử."

Trước đó, ngày 5/12, phát biểu trong buổi tiếp các nhà ngoại giao Israel và các thành viên cấp cao trong cộng đồng Do Thái tại Mỹ, Tổng thống Obama đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với nền an ninh của Israel là "chắc chắn và không thể lay chuyển."

Ông Obama nêu rõ trong lúc tìm cách đạt được một thỏa thuận cuối cùng với Iran, Mỹ vẫn hết sức cảnh giác với quốc gia Hồi giáo này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục