Mỹ cam kết tiếp tục viện trợ tài chính và quân sự cho Pakistan

Mặc dù ngầm hiểu rằng Islamabad đang viện cớ chống khủng bố để phục vụ chính sách an ninh quốc gia, song Mỹ vẫn cam kết tiếp tục viện trợ tài chính và quân sự cho Pakistan.
 Mỹ cam kết tiếp tục viện trợ tài chính và quân sự cho Pakistan ảnh 1Tướng Joseph Dunford. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn PTI đưa tin mặc dù ngầm hiểu rằng Islamabad đang viện cớ chống khủng bố để phục vụ chính sách an ninh quốc gia, song Mỹ vẫn cam kết tiếp tục viện trợ tài chính và quân sự cho Pakistan.

Tuyên bố trên được Tướng Joseph Dunford, Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, phát biểu trong cuộc điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 9/7.

Tướng Joseph khẳng định Mỹ có lợi ích chiến lược ở Pakistan khi ngăn chặn sự hồi sinh của tổ chức al-Qaeda tại Afghanistan và Pakistan, qua đó hạn chế khả năng đe dọa tới an ninh Mỹ, ngăn chặn phổ biến vũ khí và công nghệ hạt nhân, thúc đẩy sự ổn định ở khu vực, trong đó có tiến trình hòa bình và tái thiết Afghanistan.

Nhấn mạnh quan hệ với Pakistan là nền tảng quan trọng để đảm bảo lợi ích cũng như an ninh quốc gia của Mỹ, Tướng Joseph cho rằng Mỹ cần phải tiếp tục hợp tác với Pakistan để đánh bại al-Qaeda, ổn định tình hình Pakistan và có được sự hòa bình lâu dài ở Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục