Mỹ cản trở bổ nhiệm ông Fayyad làm Đặc phái viên LHQ ở Libya

Ngày 10/2, Mỹ đã cản trở việc Liên hợp quốc bổ nhiệm cựu Thủ tướng Palestine Salam Fayyad làm Đặc phái viên Liên hơp quốc tại Libya.
Mỹ cản trở bổ nhiệm ông Fayyad làm Đặc phái viên LHQ ở Libya ảnh 1Cựu Thủ tướng Palestine Salam Fayyad. (Nguồn: libyanexpress)

AFP đưa tin, ngày 10/2, Mỹ đã cản trở việc Liên hợp quốc bổ nhiệm cựu Thủ tướng Palestine Salam Fayyad làm Đặc phái viên Liên hơp quốc tại Libya.

Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã báo cáo với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về ý định bổ nhiệm ông Fayyad làm người đứng đầu phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya, nhằm giúp đỡ dàn xếp đối thoại chính trị tại quốc gia Trung Đông này.

Hạn chót để Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra quyết định là cuối ngày 10/2 và Mỹ là nước đầu tiên bày tỏ sự phản đối. Hiện phái bộ Mỹ tại Liên hợp quốc vẫn chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Ông Salam Fayyad, 65 tuổi, từng giữ chức Thủ tướng của Chính quyền Palestine (PA) từ năm 2007-2013. 

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã chỉ trích việc Liên hợp quốc hồi tháng 12/2016 đưa ra một nghị quyết, trong đó yêu cầu Israel chấm dứt việc xây dựng các khu định cư. Bà Haley đã cam kết sẽ bảo vệ lợi ích của Israel tại Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục