Mỹ cảnh báo châu Âu về sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng dự án đường ống dẫn khí đốt mới, chạy từ Nga tới Đức sẽ làm tăng sự phụ thuộc về năng lượng của lục địa này vào Nga.
Mỹ cảnh báo châu Âu về sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga ảnh 1(Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AP, ngày 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng dự án đường ống dẫn khí đốt mới, chạy từ Nga tới Đức, "có vẻ như là một thỏa thuận tồi" đối với châu Âu vì nó làm tăng sự phụ thuộc về năng lượng của lục địa này vào Nga.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển sau cuộc gặp với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven, ông Biden cho rằng, khiến châu Âu "phụ thuộc lớn hơn vào Nga... về cơ bản sẽ gây bất ổn cho Ukraine". Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải tự đưa ra quyết định về vấn đề này.

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom và EU hồi năm ngoái đã nhất trí xây dựng một đường ống dẫn khí đốt mới chạy song song với đường ống hiện hành được đặt dưới Biển Baltic.

Hiện 1/3 lượng khí đốt của EU được nhập từ Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục