Mỹ cảnh báo nguy cơ hàng giá rẻ Trung Quốc tràn ngập châu Âu

Theo các chuyên gia Mỹ, trong năm tới, lượng hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc xuất sang thị trường châu Âu sẽ tăng từ 25-50%, khi ấy châu Âu sẽ khó kiềm chế việc Trung Quốc bán phá giá.
Mỹ cảnh báo nguy cơ hàng giá rẻ Trung Quốc tràn ngập châu Âu ảnh 1 Tập đoàn kim khí điện máy Haier của Trung Quốc đang mở rộng 'lãnh địa' ở châu Âu. (Nguồn: Chinadaily)

Theo đài Sputnik, Viện Chính sách Kinh tế (EPI) - một trung tâm nghiên cứu, phân tích của Mỹ, vừa công bố công trình nghiên cứu về những hậu quả đối với châu Âu sau năm 2016, khi nền kinh tế Trung Quốc được công nhận là một nền kinh tế thị trường.

EPI cho biết theo các chuyên gia Mỹ, trong năm tới, lượng hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc xuất khẩu sang thị trường châu Âu sẽ tăng từ 25-50%. Khi ấy châu Âu sẽ không còn khả năng kiềm chế việc Trung Quốc bán phá giá.

Tại châu Âu, các nhà sản xuất hàng dệt may, công nghệ thông tin, thiết bị điện tử, quang học và một loạt các ngành công nghiệp khác sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất do sự tràn ngập của hàng hóa Trung Quốc.

Theo EPI, tình trạng trên sẽ để lại những hậu quả đáng kể, trong giai đoạn những năm 2017-2020, tại Liên minh châu Âu (EU) sẽ có hơn 3,5 triệu người có thể bị mất việc làm. Các nước như Đức, Italy, Anh, Pháp sẽ hứng chịu những thiệt hại nặng nề nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục