Mỹ cảnh bảo những hậu quả về an ninh mạng với Trung Quốc

Washington "thẳng thắn" cảnh báo Bắc Kinh về những hậu quả của Trung Quốc yêu cầu các công ty công nghệ Mỹ nộp mã nguồn, khóa mật mã và thuật toán.
Mỹ cảnh bảo những hậu quả về an ninh mạng với Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: businesstech.co.za)

AFP đưa tin, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker ngày 14/4 cho biết Washington đã "thẳng thắn" cảnh báo Bắc Kinh về những hậu quả của việc Trung Quốc yêu cầu các công ty công nghệ của Mỹ phải nộp mã nguồn, khóa mật mã và thuật toán nếu muốn hoạt động kinh doanh tại nước này.

Bà Pritzker, người dẫn đầu một nhóm gồm các giám đốc điều hành 24 công ty của Mỹ đang có chuyến thăm Trung Quốc nhằm thảo luận cách thức tăng cường hợp tác giao thương trong lĩnh vực năng lượng sạch, nói: "Cách thức tiếp cận của chúng tôi với Chính phủ Trung Quốc là trước tiên sẽ trao đổi thẳng thắn về việc một số quy định có thể sẽ cản trở thương mại."

Bộ trưởng Pritzker cho hay bà đã có "những cuộc trao đổi thẳng thắn" với giới lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề này hôm 13/4 vừa qua.

Tuyên bố trên được đưa ra một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về một đạo luật chống khủng bố mới, theo đó yêu cầu các công ty nước ngoài phải giao cho Bắc Kinh chi tiết về các phương pháp mã hóa hoặc sẽ bị từ chối tiếp cận thị trường này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục