Mỹ cảnh báo quan hệ căng thẳng với Israel có thể kéo dài

Chính giới Mỹ cảnh báo căng thẳng hiện tại trong quan hệ đồng minh truyền thống Mỹ-Israel có thể kéo dài tới cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.
Mỹ cảnh báo quan hệ căng thẳng với Israel có thể kéo dài ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại hội nghị chính sách thường niên của Ủy ban các vấn đề chung Mỹ-Israel (AIPAC) diễn ra tại thủ đô Washington. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính giới Mỹ cảnh báo căng thẳng hiện tại trong quan hệ đồng minh truyền thống Mỹ-Israel có thể kéo dài tới cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama vào năm 2016.

Phát biểu trên đài phát thanh Europe 1 của Pháp, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken ngày 3/3 cho biết bản chất của quan hệ ngoại giao là có những thời điểm nhất trí quan trọng và sau đó có những bất đồng chiến thuật.

Ông cho rằng tình trạng này trong quan hệ Mỹ-Israel có thể sẽ tiếp diễn trong 2 năm cầm quyền còn lại của Chính quyền Tổng thống Obama.

Quan chức ngoại giao Washington nhấn mạnh ông chủ Nhà Trắng đã dành nhiều thời gian liên lạc với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hơn bất cứ nhà lãnh đạo nào khác trên thế giới, đồng thời cảnh báo rằng bài phát biểu của ông Netanyahu trước Quốc hội Mỹ có khả năng phương hại đến quan hệ đồng minh truyền thống giữa hai bên.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Blinken cũng nêu rõ "cam kết an ninh của Mỹ đối với Israel sẽ không thay đổi."

Theo kế hoạch, trong ngày 3/3, Thủ tướng Netanyahu có bài phát biểu quan trọng trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ, trong đó ông được cho là sẽ hối thúc các nhà lập pháp Mỹ thông qua quy định áp đặt thêm các đòn trừng phạt Iran trong lúc các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân vẫn đang diễn ra vì lo ngại chính quyền Obama sẽ có nhiều nhượng bộ.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã nhiều lần tuyên bố phản đối dự luật này.

Thủ tướng Netanyahu tới thăm Washington theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện, nghị sỹ đảng Cộng hòa John Boehner.

Động thái này đã khiến Tổng thống Mỹ Barack Obama không mấy hài lòng và tuyên bố không gặp vị lãnh đạo Israel này trong thời gian ông có mặt tại Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục