Mỹ cáo buộc cánh hữu Israel phá hoại tiến trình hòa bình với Palestine

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cáo buộc cánh hữu Israel cố tình cản trở những nỗ lực nhằm môi giới một thỏa thuận hòa bình với người Palestine.
Mỹ cáo buộc cánh hữu Israel phá hoại tiến trình hòa bình với Palestine ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 4/12 đã cáo buộc cánh hữu Israel cố tình cản trở những nỗ lực nhằm môi giới một thỏa thuận hòa bình với người Palestine.

Tại Diễn đàn Saban, một cuộc gặp thường niên của các nhà hoạch định chính sách cấp cao của Mỹ và Israel, ông Kerry nêu rõ một số thành viên trong chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đưa ra những tuyên bố "hết sức gây quan ngại."

Ông Kerry nói: "Hơn 50% các bộ trưởng trong Chính phủ Israel hiện nay đã công khai tuyên bố họ phản đối một nhà nước Palestine và rằng sẽ không có một nhà nước Palestine."

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo rằng những khu tái định cư của Israel đang làm xói mòn hy vọng về một thỏa thuận cho phép Israel và Palestine chung sống cạnh nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục