Mỹ cáo buộc quân đội Syria hậu thuẫn lực lượng IS chiếm Aleppo

Mỹ đã cáo buộc quân đội Syria tiến hành nhiều cuộc không kích để hậu thuẫn các tay súng IS tiến tới khu vực xung quanh thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.
Mỹ cáo buộc quân đội Syria hậu thuẫn lực lượng IS chiếm Aleppo ảnh 1 Nhân viên cứu hộ chuyển em bé ra khỏi tòa nhà đổ nát sau các cuộc không kích tại thành phố Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Reuters dẫn thông điệp được đăng trên trang mạng xã hội Twitter của Đại sứ quán Mỹ tại Syria cho biết Washington đã cáo buộc quân đội Syria tiến hành nhiều cuộc không kích để hậu thuẫn các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến tới khu vực xung quanh thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

Thông điệp trên cho hay: "Các thông tin cho thấy chính quyền (Syria) đang tiến hành những cuộc không kích để hỗ trợ đà tiến của ISIL (tên gọi khác của IS) hướng tới Aleppo, giúp đỡ các phần tử cực đoan này chống lại người dân... Với những thông tin mới nhất này, (quân đội) không chỉ né tránh các tuyến đường của IS mà còn chủ động củng cố vị trí của nhóm này."

Trước đó, các quan chức Syria đã bác bỏ cáo buộc của Washington và các nhà hoạt động Syria cho rằng quân đội nước này hậu thuẫn IS chiến đấu chống lực lượng nổi dậy đối địch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục