Mỹ cáo buộc Trung, Nga làm tăng căng thẳng toàn cầu

Mỹ cáo buộc Trung Quốc, Nga làm gia tăng căng thẳng toàn cầu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích hành động quân sự hóa của Trung Quốc và Nga ở Đông Âu, biển Đông làm gia tăng căng thẳng toàn cầu.
Mỹ cáo buộc Trung Quốc, Nga làm gia tăng căng thẳng toàn cầu ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby. (Nguồn: AP)

Ngày 19/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc và Nga rằng hành động quân sự hóa của hai nước này đang khiến cho thế giới không an toàn, đồng thời chỉ rõ quan điểm này được nhiều nước khác trong cộng đồng quốc tế chia sẻ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Kirby cho biết việc Mỹ mở rộng hoạt động quân sự ở Đông Âu và Biển Đông là theo đề nghị của các nước đồng minh, đồng thời bác bỏ quan điểm rằng việc này có thể bị coi là mối đe dọa đối với Nga và Trung Quốc.

Trả lời câu hỏi về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía Đông hoặc việc tàu chiến Mỹ tiến vào Biển Đông có phải là một mối đe dọa hay không, ông Kirby nói: "Tôi nghĩ rằng các đồng minh và đối tác của chúng tôi cảm thấy thoải mái và an tâm với sự hiện diện về quân sự của Mỹ trong khu vực, và điều này sẽ tiếp tục."

Ông Kirby cũng tuyên bố các hành động của Washington "không phải là quân sự hóa," không phải là việc "chúng ta đúng hay sai" và Mỹ sẽ tiếp tục giữ cam kết với các đồng minh trong khu vực.

Trước những quan ngại rằng Nga và Trung Quốc có thể có biện pháp đối phó để đảm bảo an ninh quốc gia, chẳng hạn như việc Moskva triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, ông Kirby kiên quyết đổ lỗi cho phía Trung Quốc và Nga, cho rằng "vấn đề là việc quân sự hóa của hai nước này không có lợi cho việc giảm nhẹ những căng thẳng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục