Mỹ cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận chống tấn công mạng

Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cho biết Trung Quốc đang vi phạm một thỏa thuận với Mỹ nhằm ngăn chặn hoạt động gián điệp mạng thông qua việc thâm nhập dữ liệu chính phủ và công ty.
Mỹ cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận chống tấn công mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: habeyusa.com)

Reuters dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ ngày 9/11 cho biết Trung Quốc đang vi phạm một thỏa thuận với Mỹ nhằm ngăn chặn hoạt động gián điệp mạng thông qua việc thâm nhập dữ liệu của chính phủ và công ty.

Khi được hỏi liệu Bắc Kinh có vi phạm thỏa thuận năm 2015 được ký kết giữa Tổng thống Mỹ thời đó Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không, ông Rob Joyce, quan chức thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, nêu rõ: "Chúng tôi nghĩ là họ có (vi phạm)."


[Mỹ và Trung Quốc muốn chấm dứt căng thẳng nhiều năm về an ninh mạng]

Tuy nhiên, quan chức này cho biết thêm chất lượng và số lượng các cuộc tấn công đã giảm "đáng kể" kể từ khi đạt được thỏa thuận.

Ông Joyce cho hay: "Mặc dù chưa rõ trắng đen, (Trung Quốc) có đáp ứng thỏa thuận hay không, nhưng rõ ràng hiện nay họ vượt qua những ranh giới của thỏa thuận đạt được giữa hai nước"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục