Mỹ cắt viện trợ Pakistan vì bỏ tù bác sỹ Shakil Afridi

Thượng viện Mỹ cắt 33 triệu USD viện trợ cho Pakistan vì đã phạt 33 năm tù với bác sỹ Shakil Afridi, người giúp CIA tìm bin Laden.
Hãng Reuters cho biết ngày 24/5, với 30 phiếu thuận tuyệt đối, Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua quyết định cắt 33 triệu USD viện trợ cho Pakistan - tức là 1 triệu USD cho mỗi năm tù của bác sỹ Shakil Afridi, người đã giúp Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA tìm ra nơi ở của trùm khủng bố Oasama bin Laden.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Thượng nghị sĩ Richard Durbin, nhân vật số Hai của Đảng Dân chủ tại Thượng viện, cho biết: "Đây là hành động tùy hứng, song hy vọng Pakistan hiểu rằng chúng tôi nghiêm túc. Thật vô nhận đạo khi họ (Pakistan) nói người giúp dỡ chúng tôi tìm ra Osama bin Laden là kẻ phản quốc".

Cùng ngày 24/5, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chỉ trích án tù 33 năm đối với Shakil Afridi là "không công bằng và xác đáng".

Bà Clinton nói: "Mỹ cho rằng không có bất kỳ một cơ sở nào cho việc giam giữ bác sĩ Afridi" và cam kết sẽ tiếp tục gây sức ép với Islamabad về vụ việc này./.

(Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục