Mỹ chi 309 triệu USD xây dựng căn cứ quân sự ở đảo Guam

Chính phủ Mỹ đã quyết định chi 309 triệu USD đóng góp vào quỹ của Nhật Bản dành cho các dự án xây dựng quân sự ở đảo Guam.
Mỹ chi 309 triệu USD xây dựng căn cứ quân sự ở đảo Guam ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Kyodo, một quan chức Nhật Bản ngày 3/12 cho biết Chính phủ Mỹ đã quyết định chi 309 triệu USD đóng góp vào quỹ của Nhật Bản dành cho các dự án xây dựng quân sự ở đảo Guam.

Theo một thông cáo báo chí được đăng trên trang mạng Madeleine Bordallo, Bộ Quốc phòng Mỹ đã giải ngân các khoản tiền trên để xây dựng các cơ sở nhằm tiếp nhận 5.000 lính thủy đánh bộ, hầu hết trong số này sẽ được di chuyển từ Okinawa của Nhật Bản tới Guam.

Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí rằng 4.000 trong số 9.000 lính thủy đánh bộ đồn trú ở Okinawa sẽ được di chuyển tới Guam như là một phần của những nỗ lực nhằm là giảm gánh nặng cho Okinawa, vốn là nơi đóng quân chủ yếu của các lực lượng Mỹ ở Nhật Bản.

Theo thỏa thuận, Nhật Bản sẽ gánh 2,8 tỷ USD trong tổng chi phí di chuyển trên, vốn ước tính lên tới 8,6 tỷ USD.

Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí về kế hoạch di chuyển lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ vào năm 2012 nhưng kinh phí đã không được chuẩn chi vì các lệnh cấm của Quốc hội Mỹ, khi cho rằng nhiều vấn đề cần phải được giải đáp về tính khả thi của kế hoạch này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục