Mỹ chỉ trích kế hoạch mở rộng khu định cư của Israel ở Bờ Tây

Mỹ chỉ trích kế hoạch của Israel về việc mở rộng một khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây, và cho rằng động thái này sẽ hủy hoại giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.
Mỹ chỉ trích kế hoạch mở rộng khu định cư của Israel ở Bờ Tây ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao John Kirby. (Nguồn: AFP)

THX đưa tin, ngày 8/1, Chính phủ Mỹ đã chỉ trích kế hoạch của Israel về việc mở rộng một khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây, và cho rằng động thái này sẽ hủy hoại giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Phát biểu tại buổi họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao John Kirby nêu rõ: "Hoạt động định cư và mở rộng (khu định cư) đang diễn ra đã đặt ra câu hỏi về mục tiêu dài hạn của Israel và điều này sẽ chỉ khiến việc đạt được giải pháp hai nhà nước trở nên khó khăn hơn."

Ông Kirby cũng cho hay Washington "quan ngại sâu sắc" về việc Israel hôm 6/1 đã phê chuẩn kế hoạch mở rộng ranh giới khu định cư Gush Etzion, gần Jerusalem.

Kế hoạch này sẽ tạo ra một khu định cư rộng khoảng 4 ha ở Bờ Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục