Mỹ chỉ trích Nga về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông Ukraine

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã đổ lỗi cho Nga về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông Ukraine kể từ cuối tháng Một tới nay.
Mỹ chỉ trích Nga về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông Ukraine ảnh 1Xe quân sự của Ukraine trên một tuyến đường ở Kiev. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 2/2, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã đổ lỗi cho Nga về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông Ukraine kể từ cuối tháng Một tới nay.

Trong bài phát biểu công khai đầu tiên trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kể từ khi đảm nhiệm cương vị Đại sứ Mỹ, bà Haley nêu rõ: “Tôi lấy làm tiếc trong lần ra mắt Hội đồng Bảo an lại phải chỉ trích những hành động gây hấn của Nga. Điều đó không nên xảy ra. Chúng tôi muốn các mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga. Tuy nhiên, tình cảnh khủng khiếp tại miền Đông Ukraine là trường hợp cần phải có sự lên án mạnh mẽ và rõ ràng nhằm vào các hành động của Nga.”

Đại sứ Nikki Haley đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh chính quyền Ukraine và lực lượng giành độc lập thân Nga những ngày qua cáo buộc lẫn nhau tiến hành các vụ pháo kích và tấn công mới tại một số khu vực quan trọng ở miền Đông Ukraine gây nhiều thương vong cho dân thường.

Đây là đợt bùng phát bạo lực lớn đầu tiên ở Ukraine kể từ sau ngày nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Kiev âm mưu kích động bạo lực nhằm nhận được sự ủng hộ của Chính quyền Tổng thống Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục