Mỹ chính thức “cấm cửa” đại sứ Iran tại Liên hợp quốc

Tổng thống Obama đã ký đạo luật cấm cấp thị thực nhập cảnh cho nhà ngoại giao được Chính phủ Iran cử làm Đại sứ của quốc gia Hồi giáo này tại Liên hợp quốc.
Mỹ chính thức “cấm cửa” đại sứ Iran tại Liên hợp quốc ảnh 1Ông Hamid Aboutalebi bị cấm nhập cảnh vào nước Mỹ. (Nguồn: AP)

Bất chấp sự phản đối của Tehran, ngày 18/4, Tổng thống Barack Obama đã ký đạo luật cấm cấp thị thực nhập cảnh cho nhà ngoại giao được Chính phủ Iran cử làm Đại sứ của quốc gia Hồi giáo này tại Liên hợp quốc.

Đạo luật mà Tổng thống Obama vừa ký ban hành được Quốc hội Mỹ thông qua cách đây 2 tuần, theo đó cấm nhập cảnh đối với tất cả những người Iran mà Mỹ cho là “từng tham gia vào các hoạt động gián điệp hoặc khủng bố, có khả năng tạo ra mối đe dọa đối với nước Mỹ."

Trước đó, trong tuần này, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết Mỹ không cho phép ông Hamid Aboutalebi nhập cảnh vì ông này “từng liên quan tới nhóm sinh viên Hồi giáo Iran hồi tháng 11/1979 chiếm giữ Đại sứ quán, bắt giữ 52 nhà ngoại giao Mỹ tại Iran làm con tin trong 444 ngày.”

Trong một bức thư gửi Liên hợp quốc ngày 17/4, phái đoàn thường trực Iran tại Liên hợp quốc cho rằng quyết định của Chính phủ Mỹ có ảnh hưởng tiêu cực về ngoại giao, tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, đi ngược lại hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Chính phủ Iran tuyên bố không có kế hoạch bổ nhiệm một nhà ngoại giao mới thay thế ông Aboutalebi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục