Mỹ chính thức đề nghị LHQ bỏ phiếu nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Mỹ đã chính thức yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào ngày 11/9 tới về dự thảo nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên, bất chấp sự phản đối từ Nga và Trung Quốc.
Mỹ chính thức đề nghị LHQ bỏ phiếu nghị quyết trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Nguồn: Getty)

Theo AFP, ngày 8/9, Mỹ đã chính thức yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào ngày 11/9 tới về dự thảo nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên, bất chấp sự phản đối từ Nga và Trung Quốc.


[Nga: Quá sớm để bỏ phiếu các lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên]

Tuyên bố của phái bộ Mỹ tại Liên hợp quốc nêu rõ: "Mỹ đã thông báo với Hội đồng bảo an Liên hợp quốc rằng nước này muốn tổ chức một cuộc bỏ phiếu ngày 11/9 liên quan đến dự thảo nghị quyết về việc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên." 

Trước đó, Washington đã đệ trình một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi cấm vận dầu mỏ đối với Triều Tiên, đóng băng tài sản của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, một lệnh cấm đối với hàng dệt may và chấm dứt trả lương cho các công nhân Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục