Mỹ chính thức phát lệnh cấm mở Galaxy Note 7 trên máy bay

Một tuần sau khi ra "khuyến cáo mạnh mẽ" hành khách đi máy bay không sử dụng hoặc sạc Galaxy Note 7, FAA đã chính thức ra lệnh cấm sử dụng mẫu điện thoại này trong các chuyến bay.
Mỹ chính thức phát lệnh cấm mở Galaxy Note 7 trên máy bay ảnh 1

Một tuần sau khi phát hành tuyên bố "khuyến cáo mạnh mẽ" hành khách đi máy bay không sử dụng hoặc sạc Samsung Galaxy Note 7 - đã được chính thức thu hồi do xảy ra một loạt các vụ nổ do trục trặc pin - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã chính thức ra lệnh cấm sử dụng mẫu điện thoại này trong các chuyến bay.

[Điều gì đã khiến Samsung Galaxy Note 7 thành một quả bom?]

"Hành khách không được bật hoặc sạc thiết bị này (Note 7) khi họ mang chúng lên khoang máy bay," FAA cho biết trong một tuyên bố. "Hành khách cũng phải đề phòng thiết bị này kích hoạt ngẫu nhiên, bằng cách vô hiệu hóa bất kỳ tính năng có thể bật thiết bị, chẳng hạn như đồng hồ báo thức, và không được đóng gói chúng trong hành lý ký gửi."

Lệnh cấm của FAA được ban hành tiếp sau quyết định yêu cầu Samsung thu hồi khoảng 1 triệu chiếc Note 7 được bán ra ở thị trường Mỹ của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ.

Đến nay đã có 92 báo cáo ở Mỹ liên quan đến việc Note 7 quá nóng, với 55 trường hợp trong số đó có liên quan đến thiệt hại tài sản do sự cố cháy nổ pin Note 7 gây ra.

Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 130.000 trong số 1 triệu chiếc Note 7 thuộc diện thu hồi ở Mỹ được đem đổi./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục