Mỹ cho hồi hương hơn 100 người Cuba vượt biên trái phép

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ đã cho hồi hương 137 người Cuba vượt biên trái phép và bị bắt giữ trên biển trong tuần qua trong các chiến dịch truy quét gần bờ biển.
Mỹ cho hồi hương hơn 100 người Cuba vượt biên trái phép ảnh 1Người Cuba vượt biên trái phép sang Mỹ. (Nguồn: US Coast Guard)

Ngày 20/4, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ thông báo đã cho hồi hương 137 người Cuba vượt biên trái phép và bị bắt giữ trên biển trong tuần qua trong các chiến dịch truy quét của lực lượng này gần bờ biển bang Florida.

Theo số liệu thống kê của cơ quan này, kể từ đầu tháng 10/2015 tới nay, đã có 3.299 người Cuba bị bắt giữ khi đang vượt qua eo biển Florida để tới Mỹ.

Còn từ tháng 10/2014-9/2015, con số này là 4.473 người.

Chính sách “chân ướt, chân ráo” của Mỹ quy định mọi công dân Cuba nếu đặt chân lên phần lãnh thổ đất liền của Mỹ sẽ ngay lập tức được cho phép nhập cư dài hạn, nhưng nếu bị bắt tại phần lãnh hải của Mỹ sẽ bị trả về Cuba.

Trong giai đoạn 10/2014-9/2015, số người Cuba nhập cư vào Mỹ khoảng 43.000 người, chủ yếu đi đường bộ qua Trung Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục