Mỹ cho phép giới chức Tokyo tiếp cận các căn cứ đồn trú ở Nhật

Các quan chức Tokyo được tiếp cận những căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản để tiến hành khảo sát môi trường đất đai.
Mỹ cho phép giới chức Tokyo tiếp cận các căn cứ đồn trú ở Nhật ảnh 1Căn cứ không quân Futenma tại Ginowan, tỉnh Okinawa tháng 9/2012. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 20/10, hai chính phủ Nhật Bản và Mỹ cho biết đã nhất trí trên nguyên tắc về một thỏa thuận mới, qua đó cho phép các quan chức Tokyo tiếp cận những căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản để tiến hành khảo sát môi trường đất đai tại khu vực theo dự định sẽ chuyển giao cho quốc gia Đông Bắc Á này.

Theo hãng tin Kyodo, hai nước đã đàm phán về thỏa thuận trên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch gây tranh cãi liên quan tới việc tái bố trí Căn cứ Không quân Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ bên trong tỉnh Okinawa, nơi đang có rất nhiều cơ sở quân sự Mỹ tại Nhật Bản.

Mỹ có khoảng 26.000 quân trên đảo Okinawa theo một thỏa thuận liên minh an ninh lâu dài với Nhật Bản. Tuy nhiên, Mỹ đã vấp phải sự phản đối của người dân địa phương đòi giảm số lượng binh lính Mỹ hiện diện trên đảo. Thậm chí các nhà chỉ trích còn yêu cầu không quân Mỹ di dời hoàn toàn ra khỏi đảo Okinawa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục