Mỹ chưa lập vùng cấm bay ở Syria vì quá tốn kém

Mỹ chưa có kế hoạch lập vùng cấm bay ở Syria vì quá tốn kém

Mỹ hiện không cân nhắc thiết lập vùng cấm bay ở Syria vì kế hoạch này quá tốn kém và làm xao lãng cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như sự hỗ trợ phe đối lập Syria.
Mỹ chưa có kế hoạch lập vùng cấm bay ở Syria vì quá tốn kém ảnh 1Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích nhằm vào IS tại thị trấn Darat Azzah, ngoại ô thành phố Aleppo ngày 7/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Sputnik và Reuters đưa tin ngày 9/10, một quan chức cấp cao Chính phủ Mỹ cho biết, Washington hiện không cân nhắc thiết lập vùng cấm bay ở Syria vì kế hoạch này quá tốn kém và làm xao lãng cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như sự hỗ trợ phe đối lập Syria.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest hôm 8/10 nói rằng Washington không loại trừ khả năng thiết lập vùng cấm bay tại Syria trong tương lai, song không cân nhắc điều này vào thời điểm hiện tại.

Cùng ngày, trả lời báo giới tại Nhà Trắng, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Christine Wormuth thông báo Lầu Năm Góc sẽ cung cấp "các loại trang thiết bị cơ bản" cho thủ lĩnh các nhóm nổi dậy ở Syria chứ không phải các vũ khí tối tân như rocket chống tăng hay vác vai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục