Mỹ chưa sẵn sàng đối phó tấn công hạt nhân của khủng bố

Viện Kiểm toán Mỹ cho biết chính quyền nước này chưa chuẩn bị đầy đủ để có biện pháp hữu hiệu trong trường hợp diễn ra cuộc tấn công khủng bố hạt nhân.
Mỹ chưa sẵn sàng đối phó tấn công hạt nhân của khủng bố ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân của Mỹ ở Pennsylvania. (Nguồn: AFP)

Đài Tiếng nói nước Nga, hãng tin AP dẫn báo cáo của Viện Kiểm toán Mỹ cho biết chính quyền nước này chưa chuẩn bị đầy đủ để có biện pháp hữu hiệu trong trường hợp diễn ra cuộc tấn công khủng bố hạt nhân hoặc thảm họa quy mô lớn.

Báo cáo nêu rõ: "Họ thiếu sự phối hợp có hiệu quả, trong một số trường hợp phải mất nhiều năm để cung cấp cho (công dân) nơi trú ẩn tạm thời hoặc sự chăm sóc y tế."

Viện Kiểm toán lưu ý rằng để phát triển kế hoạch chiến lược bảo vệ dân chúng trước độ mất an toàn bức xạ, các cơ quan chức năng Mỹ sẽ phải mất đến 5 năm.

Theo hãng tin Interfax, phản ứng với báo cáo trên, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ phận và các cơ quan khác của liên bang trong lĩnh vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục