Mỹ chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran

Đây sẽ là các biện pháp trừng phạt đầu tiên của Mỹ đối với Iran kể từ khi Tehran ký thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi tháng Bảy vừa qua.
Một loại tên lửa của Iran. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, tờ Wall Street Journal ngày 30/12 đưa tin, Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các công ty và cá nhân ở Iran, Hong Kong, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) liên quan cáo buộc dính líu tới chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.

Đây sẽ là các biện pháp trừng phạt đầu tiên của Mỹ đối với Iran kể từ khi Tehran ký thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi tháng Bảy vừa qua.

Dự kiến, theo thỏa thuận này, Washington sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt riêng rẽ nhằm vào chương trình trên của Iran.

Theo Wall Street Journals, Bộ Tài chính Mỹ đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào hai mạng lưới, có liên hệ với Iran, hỗ trợ việc phát triển chương trình tên lửa này.

Trước đó, các quan chức Iran từng cảnh báo rằng thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran, Đại Giáo chủ Ayatollah Ali Khamanei sẽ coi bất kỳ biện pháp trừng phạt mới nào của Mỹ là hành động vi phạm thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục