Mỹ chuyển 2 tù nhân từ nhà tù khét tiếng Guantanamo tới Serbia

Mỹ đang di chuyển 2 tù nhân từ một nhà tù quân sự ở Vịnh Guantanamo của Cuba tới Serbia, đưa tổng số tù nhân đang bị giam giữ tại căn cứ Hải quân Mỹ này giảm xuống còn 76 người.
Mỹ chuyển 2 tù nhân từ nhà tù khét tiếng Guantanamo tới Serbia ảnh 1Binh sỹ Mỹ chuyển một tù nhân tại nhà tù Vịnh Guantanamo ngày 29/3/2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/7 cho biết nước này đang di chuyển 2 tù nhân từ một nhà tù quân sự ở Vịnh Guantanamo của Cuba tới Serbia, đưa tổng số tù nhân đang bị giam giữ tại căn cứ Hải quân Mỹ này giảm xuống còn 76 người.

Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách việc đóng cửa nhà tù Guantanamo, ông Lee Wolosky nói rằng hai tù nhân là Mansur Ahmad Saad al-Dayfi (người Yemen) và Muhammadi Davlatov (người Tajikistan).

Đây là lần đầu tiên Mỹ chuyển tù nhân từ Vịnh Guantanamo tới Serbia.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh: "Mỹ đánh giá cao sự hỗ trợ hào hiệp của Serbia trong bối cảnh Mỹ tiếp tục nỗ lực nhằm đóng cửa cơ sở giam giữ tại Vịnh Guantanamo."

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết đã chuyển một tù nhân gốc Yemen tới Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục