Mỹ có nguy cơ sắp mất hòn đảo đầu tiên do nước biển dâng

Hòn đảo Tangier nhỏ bé ở Vịnh Chesapeake - "thủ đô của loài cua mai mềm thế giới - có nguy cơ trở thành hòn đảo đầu tiên của Mỹ biến mất trong vòng 40 năm nữa do nước biển dâng cao.
Mỹ có nguy cơ sắp mất hòn đảo đầu tiên do nước biển dâng ảnh 1Một góc đảo Tangier. (Nguồn: usatoday.com)

Hòn đảo Tangier nhỏ bé ở Vịnh Chesapeake, vốn tự nhận là "thủ đô của loài cua mai mềm của thế giới," đang dần bị xói mòn bờ biển và có nguy cơ trở thành hòn đảo đầu tiên của Mỹ biến mất trong vòng 40 năm nữa do mực nước biển dâng cao.

Theo các nhà khoa học, mực nước biển ở vịnh Chesapeake cao hơn so với bất kỳ nơi nào khác ở bờ biển Đại Tây Dương của Mỹ và cao gấp đôi so với tốc độ trung bình trên toàn cầu.

Đảo Tangier đang mất trung bình gần 5 mét đường bờ biển mỗi năm ở một số khu vực, khiến diện tích toàn đảo 3,1 km2 bị thu hẹp.

Nhà nghiên cứu về sinh vật biển, David Schulte làm việc cho quân đội Mỹ cho biết hòn đảo này đã mất hơn 2/3 diện tích đất liền kể từ năm 1850 và chỉ 20 năm nữa đây sẽ trở thành nơi không thể ở được.

[Siêu đảo nổi - giải pháp cho không gian sống trong tương lai]

Ông cảnh báo rằng hòn đảo này sẽ hoàn toàn chìm dưới nước trong vòng 40 năm nữa nếu không có các biện pháp ngăn chặn.

Theo cư dân trên đảo, tình trạng xói mòn đảo đã diễn ra hàng thế kỷ này. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao đang đẩy nhanh tốc độ xói mòn.

Cư dân đảo đang đề nghị chính phủ liên bang tài trợ để xây một bước tường cao chắn sóng nhằm ngăn nước biển xâm lấn, trong khi một công trình xây đê chắn sóng để bảo vệ một bến cảng trên đảo dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục